“Tú bà” trẻ tuổi nhiều lần bắt ép bé gái “tiếp khách“

Quen nhau tại tiệm internet, Trâm dụ dỗ rủ em Đ đi khách sạn ngủ, rồi bán cho nhiều gã thanh niên “quan hệ” tập thể.

“Tú bà” trẻ tuổi nhiều lần bắt ép bé gái “tiếp khách“

Ngày 28/9, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) 12 năm tù, Võ Trọng Nam (SN 1996, ở quận 12, TP.HCM) 11 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

“Tú bà” trẻ tuổi nhiều lần bắt ép bé gái “tiếp khách“ ảnh 1

Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Chu Thu Hải (SN 1996, ở quận 12, TP.HCM) 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Theo hồ sơ, Nguyễn Ngọc Trâm quen biết với L.T.N.Đ (SN 2002) qua mạng internet. Khoảng 23h ngày 5/6/2014, Đ đang chơi game ở tiệm internet thì Trâm tới trả tiền cho Đ và rủ Đ thuê khách sạn để ngủ. Khi tới khách sạn Trâm còn gọi điện rủ thêm Chu Thu Hải tới ngủ chung.

Hải chở theo Minh (chưa rõ lai lịch) đến cùng. Tới nơi, Hải và Minh kêu Trâm để Đ lại ngủ cùng. Trâm đồng ý rồi sang phòng khác. Thấy vậy, Đ hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị Trâm cản lại, đánh vào mặt và kéo Đ trở vào.

Tại đây, Đ bị Hải và Minh khống chế để cả hai thay nhau hãm hiếp. Đến ngày 6/6/2014, Trâm còn bắt ép “bán” Đ cho một gã thanh niên khác với giá 200 ngàn đồng. Tiếp đó, vào ngày 13/9/2014, Trâm bắt ép Đ “phục vụ” cho Võ Trọng Nam.

Ngày 29/9/2014, Trâm và Đ gặp nhau tại tiệm internet cả hai cự cãi dẫn tới ấu đả và bị Công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Đ đã tố giác hành vi bị Trâm và các "yêu râu xanh" hiếp dâm.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.