TT Ukraine Zelensky ký lệnh trừng phạt một loạt công ty, hãng truyền thông Nga

GD&TĐ - TT Ukraine Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, theo đó đưa ra các biện pháp trừng phạt, ngăn chặn hoạt động của một số phương tiện truyền thông Nga tại Ukraine.

TT Ukraine Vladimir Zelensky.
TT Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo Bộ phận báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine, sắc lệnh trên có hiệu lực từ ngày công bố là 23/3.

Các biện pháp trừng phạt mới dự kiến sẽ chặn các phương tiện truyền thông Nga như Lenta.ru, Gazeta.ru, hãng tin RT. Các hãng tin khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt kéo dài 3 năm này là Svobodnaya Pressa, Utro.ru, Ukrane.ru…

Tổng cộng, lệnh trừng phạt trên ảnh hưởng tới 82 công ty. Các biện pháp giới hạn bao gồm chấm dứt các hoạt động thương mại, cấm rút tài sản tài chính từ Ukraine, đóng băng các khoản nợ kinh tế, tài chính của họ và hủy bỏ giấy phép…

Trong số các công dân Nga bị trừng phạt có Thứ trưởng Nội vụ thứ nhất Alexander Gorovoy và một số quan chức bộ khác và các thành viên Hội đồng liên bang Nga là Lyudmila Narusova, Oleg Tsepkin, Irina Rukavishnikova và Alexander Karlin.

Ukraine bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga từ mùa xuân năm 2014 vì Crimea sáp nhập với Nga và một cuộc xung đột ở Donbass bắt đầu xảy ra. TT Ukraine khi đó là Poroshenko đưa ra 20 loại trừng phạt, bao gồm cả việc ngừng vận chuyển tài nguyên năng lượng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.