TT Trump: Mỹ sẽ xây dựng kho hạt nhân cho tới khi Trung Quốc và Nga sáng suốt hơn

GD&TĐ - Hôm qua (22/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ xây kho vũ khí hạt nhân của mình cho tới khi cả Trung Quốc và Nga suy nghĩ sáng suốt hơn.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bình luận trên của Tổng thống Mỹ được đưa ra không lâu sau khi ông tuyên bố chuẩn bị đơn phương rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hiệp ước INF có hiệu lực vào tháng 6/1988, nó được xem là một thành tựu lớn để chấm dứt cuộc đua hạt nhân giữa Mỹ và Liên xô cũ.

Nếu ông Trump rút khỏi INF, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) sẽ là rào cản cuối cùng để kiểm soát sự phát triển của hạt nhân.

Hiệp ước New START sẽ chấm dứt vào năm 2021 và Washington vẫn chưa quyết định có gia hạn nó hay không – cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của ông Trump nói trong một chuyến thăm tới Moscow, Nga.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.