TT Putin hạ lệnh ưu tiên phát triển phòng thủ chống vũ khí siêu thanh

GD&TĐ - TT Vladimir Putin đã hạ lệnh phát triển các Lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, trong đó việc tạo ra các hệ thống phòng thủ chống lại vũ khí siêu thanh là một trong những ưu tiên hàng đầu. TT Nga đặc biệt chỉ thị rằng các hệ thống phòng thủ như vậy phải được phát triển và áp dụng trước bất kỳ quốc gia nào trang bị vũ khí siêu thanh.

TT Putin và các quan chức cao cấp Nga
TT Putin và các quan chức cao cấp Nga

Ông cho rằng tầm quan trọng của các lực lượng không gian sẽ được tăng cường trong tương lai gần.

“Giờ đây chúng ta biết chắc rằng chỉ có Nga sở hữu vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng các nước đi đầu trên thế giới sớm muộn gì cũng có được vũ khí này. Với tất cả chúng ta, sẽ tốt hơn nếu họ có vũ khí này muộn hơn” – TT Putin nói.

TT Nga nhấn mạnh rằng trong quá trình phát triển, các lực lượng vũ trang Nga nên tính đến những thay đổi trong lĩnh vực chính trị, ví dụ như quyết định rút khỏi Hiệp ước INF của Washington được công bố vào tháng 2/2019.

Ông Putin cũng chỉ ra những thành tựu mới nhất của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, như hoàn thành các thử nghiệm cho hệ thống phòng không S-350E “Vityaz” mới nhất, nhấn mạnh hiệu quả của nó đối với vũ khí tấn công chính xác và tăng khả năng tên lửa. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống hiện đại chiếm 82% tổng số vũ khí trong các lực lượng chiến lược của Nga.

Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF vào tháng 2/2019 sau khi Nga có nhiều nỗ lực ngăn Mỹ đưa ra quyết định này. Washington cho rằng Nga đã vi phạm một số điều khoản của hiệp định bằng cách thử tên lửa trong phạm vi bị cấm. Nga đã mời Mỹ đến dự buổi trình diễn tên lửa để thể hiện rằng mình hoàn toàn tuân thủ theo hiệp định nhưng Mỹ không có mặt.

Hiệp ước INF được Liên Xô và Mỹ ký năm 1987, cấm tất cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được trang bị vũ khí hạt nhân hoạt động ở tầm xa 500 đến 5.500km.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.