TT Donald Trump: Sẽ có một “cuộc biểu tình lớn” ngày 6/1 ở Washington

GD&TĐ - Ngày đầu năm mới, TT Trump đăng lên Twitter về một cuộc biểu tình mang tên “Dừng đánh cắp” tại Washington DC vào lúc 11 giờ sáng ngày 6/11 – cùng ngày diễn ra cuộc họp Quốc hội chốt kết quả bầu cử tổng thống.

TT Mỹ Donald Trump.
TT Mỹ Donald Trump.

Đã vài tuần kể từ khi TT Trump nói về sự kiện 6/1 khi ông nhắc đến một “cuộc biểu tình lớn” sắp diễn ra tại Washington DC và thúc giục những người ủng hộ “hãy ở đó”, đồng thời nói thêm rằng nó “sẽ rất hoang dã”. Tuy nhiên, dòng thông báo này đã bị xóa ngay sau khi đăng.

Thông báo về một cuộc biểu tình phản đối vào ngày 6/1, ông Trump đăng trong một tweet tiếp theo rằng “một lượng lớn bằng chứng” sẽ được đưa ra vào ngày hôm đó.

TT Trump cùng với một số đồng minh đảng Cộng hòa đã chống lại kết quả bầu cử, tuyên bố “gian lận bầu cử lớn” và gọi ông Joe Biden - người hiện có đa số phiếu phổ thông và đại cử tri đoàn” là “một tổng thống giả”.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mo Brooks đang dẫn đầu sáng kiến phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử tại Quốc hội ngày 6/1 sắp tới. Ít nhất một Thượng nghị sĩ là Josh Hawley đã thông báo rằng ông sẽ phản đối việc chứng nhận này. Trong khi đó, một thượng nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa là Tommy Tuberville cho biết ông đang cân nhắc khả năng ủng hộ sáng kiến trên.

Tuy nhiên, Phó TT Mike Pence là người sẽ dẫn đầu phiên họp chung sắp tới đã từ chối tham gia sáng kiến trên. Hôm 31/12, ông Pence yêu cầu một thẩm phán liên bang bác bỏ kiến nghị của đại diện đảng Cộng hòa Louis Gohmert khi ông này cố gắng chứng minh ông Pence có quyền quyết định phiếu đại cử tri nào được tính trong cuộc xem xét của quốc hội.

“Các nguyên đơn đã trình lên Tòa án một kiến nghị khẩn cấp nêu một loạt các vấn đề pháp lý quan trọng về cách thức kiểm đếm số phiếu đại cử tri cho tổng thống. Nhưng vụ kiện này của các nguyên đơn không phải là phương tiện thích hợp để giải quyết vấn đề vì các nguyên đơn đã kiện sai bị đơn” – ông Pence nói.

Ngày 14/12/2020, Đại cử tri đoàn đã cho ông Joe Biden 306 phiếu và ông Donald Trump 232 phiếu. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống dường như từ chối chấp nhận và tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử có “gian lận”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.