Truyền thông Trung Quốc e ngại sự vươn lên mạnh mẽ của cầu thủ trẻ Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Trung Quốc cho rằng U23 Việt Nam Nam thi đấu tuyệt hay ở U23 Đông Nam Á trong tương lai sẽ trở thành đối thủ đáng sợ với tuyển Trung Quốc.

U23 Việt Nam giành ngôi vô địch ở giải Đông Nam Á 2022 một cách thuyết phục.
U23 Việt Nam giành ngôi vô địch ở giải Đông Nam Á 2022 một cách thuyết phục.

Tờ Sohu sáng 27/2 đã đăng bài viết ca ngợi chiến tích vô địch giải U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam, họ nhận định đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã chơi rất xuất sắc và sẽ trở thành đối thủ đáng sợ với tuyển Trung Quốc trong tương lai gần.

"Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa được tổ chức tại Campuchia, U23 Việt Nam thêm một lần nữa lại chứng tỏ được sức mạnh với việc đánh bại U23 Thái Lan ở trận chung kết, đăng quang chức vô địch với mạch 4 trận toàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách quá xuất sắc.

Trước đó, đội U23 Việt Nam đã thành công trong việc tiến tới Vòng chung kết giải U23 châu Á, khởi tranh vào tháng 6 tới (tại Uzbekistan). Vì vậy, U23 Việt Nam chỉ dùng lứa U21 để dự giải Đông Nam Á, đây là cách để Việt Nam chuẩn bị trước cho Olympic 2024. Dù đá bằng đội hình trẻ nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh.

Tại vòng bảng, các cầu thủ trẻ Việt Nam lần lượt đánh bại U23 Singapore tới 7-0 và vượt qua Thái Lan với tỷ số 1-0, dễ dàng vào bán kết với ngôi đầu bảng. Ở bán kết, dù đối mặt với khó khăn rất lớn bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19, họ vẫn vượt qua Timor Leste trên chấm luân lưu để tiến vào trận cuối cùng.

Ở trận chung kết, U23 Việt Nam lại đánh bại Thái Lan bằng sự tự tin. Đây là một trận đấu hấp dẫn và Việt Nam đã tận dụng cơ hội tốt hơn so với Thái Lan" – Sohu điểm lại chặng đường của U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á.

Ở phần sau bài viết, Sohu tỏ ra e ngại trước sự vươn lên mạnh mẽ của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam: "Rõ ràng, bóng đá Trung Quốc đang tụt hậu so với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ khác nhau.

Đội tuyển quốc gia đã để thua và bây giờ, lứa U23 Trung Quốc cũng hoàn toàn bị Việt Nam nới rộng khoảng cách. Chắc chắn lứa cầu thủ trẻ hiện tại của Việt Nam sẽ trở thành đối thủ đáng sợ cho tuyển Trung Quốc trong tương lai.

Tất nhiên, nếu bóng đá Trung Quốc không thể cải thiện, họ còn có thể bị các đội khác ở Đông Nam Á như Malaysia, Myanmar, Singapore, thậm chí cả Timor Leste vượt mặt!".

Trong khi đó, trang chủ của AFF bình luận: "Trần Bảo Toàn mang về danh hiệu đầu tiên cho U23 Việt Nam ở giải đấu khu vực, khi anh đánh đầu ghi bàn ở cuối hiệp một, giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết giải Đông Nam Á".

"Với chiến thắng có được tối 26/2, Việt Nam đã phá thế độc quyền của Thái Lan (năm 2005) và Indonesia (2019), trở thành nhà vô địch tiếp theo của giải U23 Đông Nam Á", website của AFF viết thêm.

Website của AFF chia sẻ: "Thái Lan cố gắng thể hiện thế mạnh của họ ngay từ đầu với các tình huống hãm thành. Nhưng sau đó Việt Nam dần lấy lại thế trận với những tình huống xé toang hàng thủ đối phương của Võ Nguyên Hoàng và Phan Tuấn Tài".

"Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, ở một tình huống đá phạt góc ở phút bù giờ của hiệp một, bóng được chuyền đến vị trí của Trần Bảo Toàn để cầu thủ này đánh đầu ghi bàn

Chỉ một bàn thắng đó là đủ để mang về danh hiệu cho U23 Việt Nam trong năm nay, trước sự hân hoan của người hâm mộ của họ trên khán đài sân vận động Modorok Techo" - vẫn là những dòng tường thuật trên trang chủ của AFF.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ