19 thành viên tuyển U23 Việt Nam phải ở lại Campuchia điều trị Covid-19

GD&TĐ - Do 19 thành viên U23 Việt Nam chưa có kết quả âm tính với Covid-19 nên sẽ phải ở lại Campuchia để tiếp tục điều trị. Những người có kết quả âm tính sẽ về nước hôm nay.

Nhiều thành viên U23 Việt Nam vẫn chưa thể về nước sau khi đăng quang.
Nhiều thành viên U23 Việt Nam vẫn chưa thể về nước sau khi đăng quang.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vô địch U23 Đông Nam Á dù gặp muôn vàn khó khăn vì Covid-19. Ở trận bán kết, thậm chí huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có đủ 13 cầu thủ để thi đấu. 

Trong danh sách đăng ký 27 cầu thủ tham dự giải ban đầu của U23 Việt Nam, chỉ 5 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết. Phần lớn các thành viên còn lại bị cách ly vì mắc Covid-19, khiến U23 Việt Nam phải triệu tập gấp 10 cầu thủ mới sang Campuchia để bổ sung lực lượng.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn về lực lượng, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn có những màn trình diễn thuyết phục trên sân. Chức vô địch là thành quả xứng đáng sau những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại giải đấu này.

Được biết, chiều nay 27/2, tuyển U23 Việt Nam sẽ về nước. Chuyến bay chở thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam khởi hành lúc 17h40 tại Phnom Penh, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 18h45.

Tuy nhiên, trên chuyến bay này, chỉ 27 thành viên (gồm cầu thủ và ban huấn luyện) góp mặt. Họ có kết quả âm tính vào ngày 26/2 khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. 19 thành viên ban huấn luyện và cầu thủ dương tính với Covid-19 vẫn phải ở lại Campuchia để tiếp tục điều trị. Trợ lý Lê Cao Cường cũng ở lại để hỗ trợ. 

Với hành trình xuất sắc vượt qua mọi trở ngại để giành vinh quang, tập thể đội U23 Việt Nam đã được thưởng tổng cộng gần 4 tỉ đồng và hứa hẹn sẽ còn tăng thêm.

Trong khi đó, để khích lệ cho 4 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai trong thành phần đội U23 Việt Nam, MHG và Vị Trí Vàng Land đã thưởng riêng cho Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thanh Nhân, Dụng Quang Nho và Huỳnh Tiến Đạt số tiền 200 triệu đồng.

Ông Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng thưởng riêng cho 2 cầu thủ Nutifood (Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Quốc Việt) 50 triệu đồng.

Ngay sau khi U23 Việt Nam lên lên ngôi vô địch, huấn luyện viên Đinh Thế Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều học trò của ông không thể thể hiện hết mình ở giải đấu này nhưng ông vẫn tiến cử 5 cái tên gồm Anh Việt, Duy Cương, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Văn Tùng vào đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ