Truyền thông phải là một bộ phận của hoạt động quản trị ĐH

GD&TĐ - Hội nghị “Truyền thông và văn hóa giáo dục: đổi mới và phát triển” được Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức sáng nay (13/2) với sự tham dự của cán bộ, giảng viên và những người làm công tác truyền thông của trường. Đây cũng là hoạt động lớn đầu tiên của trường sau nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

PGS.TS. Trần Đức Quý – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS. Trần Đức Quý – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Trần Đức Quý – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội – chia sẻ: Truyền thông khối các trường ĐH là một bộ phận của hoạt động quản trị ĐH, là quá trình gắn kết với quản trị thương hiệu nhà trường.

Hoạt động truyền thông hướng đến sự phát triển bền vững qua việc xây dựng được hình ảnh và thương hiệu của nhà trường. Trong đó chú trọng đến chất lượng đầu ra của sinh viên, chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác phát triển, tuyển sinh, việc làm cho sinh viên…

“Có thể thấy, thương hiệu đã trở thành giá trị, là lợi thế trong cạnh tranh toàn cầu của các trường ĐH hiện nay. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu chắc chắn phải được thúc đẩy từ công tác truyền thông” - PGS.TS. Trần Đức Quý nói.

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương - phát biểu tại hội nghị
Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương - phát biểu tại hội nghị

Để công tác truyền thông được thực hiện một cách toàn diện trong thời gian tới, theo Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cần xác định truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, truyền thông trên mọi mặt, mọi vấn đề của giáo dục ĐH và đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019... 

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đặt câu hỏi tới diễn giả và lãnh đạo nhà trường về công tác truyền thông
 Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đặt câu hỏi tới diễn giả và lãnh đạo nhà trường về công tác truyền thông

Biểu dương thành tựu xuất sắc của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đạt được trong những năm vừa qua; đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động đầu tiên nhà trường tổ chức sau nghỉ Tết Nguyên đán, ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, bên cạnh công tác chuyên môn, hoạt động truyền thông là rất quan trọng; giúp truyền tải thông điệp và mọi mặt hoạt động của nhà trường đến các đối tượng khác nhau trong xã hội; từ đó nhận được sự tương tác ngược lại, giúp nhà trường kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, từ đó phát triển mạnh mẽ hơn… Truyền thông quan trọng nhất là tự thân, phải xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt, đó là nền tảng quan trọng nhất…

Tại Hội nghị, TS Phan Tất Thứ - Chủ tịch và chuyên gia trưởng, Tổ hợp KNV Group – với vai trò diễn giả đã cung cấp những kiến thức quan trọng về công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông giáo dục, giúp các cán bộ, giảng viên nhà trường hiểu và làm tốt hơn công tác này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ