Truyền thông Mỹ nêu tên sĩ quan Ukraine góp phần phá hoại Nord Stream

GD&TĐ - Ngày 11/11, tờ Washington Post (WP) nêu tên một sĩ quan Ukraine đóng vai trò trong vụ tấn công Nord Stream của Nga năm 2022.

Một vụ rò rỉ khí gas tại đường ống dẫn khí Nord Stream 2 gần Bornholm, Đan Mạch, vào ngày 27/9/2022. (Ảnh: Global Look Press)
Một vụ rò rỉ khí gas tại đường ống dẫn khí Nord Stream 2 gần Bornholm, Đan Mạch, vào ngày 27/9/2022. (Ảnh: Global Look Press)

Tờ Washington Post đưa tin trên khi trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine, châu Âu và “những người hiểu biết về các chi tiết của hoạt động bí mật”.

Theo WP, một đại tá Ukraine, 48 tuổi, xác định là Roman Chervinsky, được cho là người chịu trách nhiệm quản lý hậu cần và hỗ trợ cho một nhóm gồm 6 người thực hiện vụ tấn công.

Theo báo Mỹ, người này được cho là có mối quan hệ sâu sắc với tình báo và quân đội Ukraine.

Chervinsky được cho là đã phục vụ trong đơn vị Lực lượng Tác chiến Đặc biệt chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động tấn công và lật đổ trên các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát.

Cơ quan truyền thông Mỹ cho biết viên sĩ quan này cũng nắm giữ các vị trí cấp cao trong Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine, Cơ quan An ninh quốc gia (SBU) và “có quan hệ cá nhân thân cận với các lãnh đạo quân sự và an ninh chủ chốt”.

Chervinsky đã báo cáo với Thiếu tướng Viktor Hanushchak, người sau đó đã liên lạc trực tiếp với chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, theo WP.

WP đưa tin, viên chức này không chỉ đạo hoạt động phá hoại Nord Stream và nói thêm rằng ông ta cũng không hành động một mình và không chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch mà chỉ hành động theo lệnh từ các quan chức cấp cao hơn của Ukraine báo cáo cho Tướng Zaluzhny.

Bản thân Chervinsky phủ nhận mọi vai trò trong vụ phá hoại thông qua luật sư của mình.

Ông nói trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới cơ quan truyền thông Mỹ: “Tất cả những suy đoán về việc tôi liên quan đến vụ tấn công Nord Stream đang được truyền thông Nga lan truyền là không có cơ sở”.

Sĩ quan này bị bắt vào tháng 4/2023 với cáo buộc lạm dụng quyền lực trong một hoạt động tình báo khác của Ukraine.

Ông khẳng định việc bắt giữ có động cơ chính trị và cáo buộc các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Vladimir Zelensky, gồm cố vấn hàng đầu của ông, Andrey Yermak, là “gián điệp” của Nga.

Tháng 8, truyền thông Đức đưa tin mọi bằng chứng trong vụ phá hoại Nord Stream đều hướng tới Ukraine.

Vào thời điểm đó, đài truyền hình ZDF của Đức cho biết, những người quen thuộc với cuộc điều tra “coi những manh mối chỉ về phía Ukraine là đặc biệt thuyết phục”.

Họ nói thêm rằng “không có bằng chứng đáng tin cậy” nào cho thấy Nga có thể đứng sau vụ tấn công.

Đường ống Nord Stream 1 và 2, được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức. Chúng bị phá hoại bằng vụ nổ dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch tháng 9/2022.

Kể từ đó, truyền thông phương Tây đã nhiều lần đưa tin rằng bằng chứng tìm thấy trong vụ án này đều hướng tới Ukraine. Tuy nhiên, Kiev phủ nhận có liên quan đến vụ việc.

Cuộc tấn công trên được cho là do một nhóm phá hoại thuê du thuyền buồm Andromeda thực hiện bằng hộ chiếu giả. Du thuyền này sau đó được cho là đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ đến địa điểm vụ nổ.

Hồi tháng 8, truyền thông Đức cho biết nhóm thuê du thuyền đã ở Ukraine trước và sau khi vụ nổ xảy ra.

Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Thụy Điển và Đan Mạch, đã tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay, không có tuyên bố nào của giới truyền thông về danh tính của nghi phạm được các quan chức xác nhận hoặc phủ nhận cho đến nay.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.