Truyền thông Đông Nam Á nói gì về thất bại của tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia và Thái Lan chê đội tuyển Việt Nam sau trận thua Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam thua tan nát Indonesia trên sân Mỹ Đình.
Tuyển Việt Nam thua tan nát Indonesia trên sân Mỹ Đình.

Tối 26/3, tuyển Việt Nam thua đậm 3-0 trước Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình, qua đó tạo nên chuỗi thua 7 trận liên tiếp kể từ khi HLV Troussier cầm quân.

Truyền thông Indonesia và Thái Lan đồng loạt lên tiếng sau trận thua của đoàn quân áo đỏ.

"Tuyển Việt Nam bị Indonesia hạ nhục. Ông Troussier chỉ ngồi bất động trong cả trận", Bola.com, tờ báo Indonesia miêu tả về chiến thắng của đội nhà.

"Tuyển Việt Nam đại bại, VFF nổi giận với HLV Troussier. Không lâu sau trận đấu, đôi bên đã chính thức chia tay", Bola.net của Indonesia đưa tin.

"Tuyển Việt Nam bất tỉnh, bị Indonesia áp đảo ngay tại sân Mỹ Đình", tờ báo Thái Lan, Siamsports nói về trận thua của thầy trò HLV Troussier.

Trong khi đó, Bola Sports (Indonesia) vui mừng khi Indonesia có lần đầu tiên sau 20 năm được ăn mừng chiến thắng trên sân Mỹ Đình: "Cuối cùng lời nguyền cũng đã được hóa giải".

Sau những thất bại liên tiếp trước đội tuyển Indonesia, ông Troussier đã rời cương vị HLV trưởng tuyển quốc gia. VFF cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển trong thời gian qua.

Trận thua Indonesia 0-3 trên sân Mỹ Đình tối 26/3 khiến Việt Nam vẫn đứng thứ ba bảng F với 3 điểm, kém Indonesia 4 điểm và đầu bảng Iraq 9 điểm.

Trên lý thuyết, Việt Nam vẫn còn cơ hội ở hai lượt trận còn lại, gặp Philippines và Iraq vào tháng 6. Nhưng thực tế, mục tiêu lớn nhất dưới thời Troussier là vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 về cơ bản đã thất bại toàn diện.

Trước đó, HLV Troussier cũng thất bại ở SEA Games 32 khi chỉ giành Huy chương Đồng, không vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 với ba trận toàn thua. Mục tiêu hoàn thành duy nhất là giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.