Truyền thông Anh gọi cuộc chạm trán Liverpool - Real Madrid là 'cơn ác mộng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều tờ báo nước Anh 'phát hoảng' khi Á quân Liverpool sớm phải đụng độ nhà đương kim vô địch Real Madrid ngay vòng 1/8 Champions League mùa này.

Truyền thông Anh gọi cuộc chạm trán Liverpool - Real Madrid là 'cơn ác mộng'

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League hôm 7/11 đã khiến 'kẻ khóc người cười'. 'Khốc liệt' nhất phải kể đến cuộc chạm trán giữa Liverpool với Real Madrid.

Đây là cuộc tái ngộ trận chung kết giữa đại diện Anh và Tây Ban Nha ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp Câu lạc bộ ở mùa trước. Los Blancos đã vượt qua ‘Lữ đoàn đỏ’ với tỷ số 1-0 trên sân Công viên các Hoàng tử (Pháp) để lần thứ 14 trong lịch sử đăng quang Champions League.

Real Madrid bất bại 7 lần gặp Liverpool gần đây nhất, trong đó giành 6 chiến thắng - bao gồm cả các trận chung kết năm 2018 và 2022.

Jurgen Klopp lạc quan khi Liverpool phải đụng độ với Real Madrid của Carlo Ancelotti.

Jurgen Klopp lạc quan khi Liverpool phải đụng độ với Real Madrid của Carlo Ancelotti.

Khi được hỏi về kết quả bốc thăm, chiến lược gia Jurgen Klopp của Liverpool nói: “Tất nhiên, mọi đội bóng đều không ai được quyền chọn đối thủ cho mình. Muốn tiến xa, chúng ta phải đánh bại mọi đối thủ. Hãy chờ xem”.

Không lạc quan như nhà cầm quân người Đức, tờ Daily Mail bình luận: "Liverpool có lẽ phải day dứt và tiếc nuối vì chỉ đứng nhì vòng bảng Champions League. Điều đó khiến họ sớm phải phục thù thất bại ở trận chung kết hồi tháng 5. Kết quả bốc thăm không thể khiến các cổ động viên hài lòng. Thầy trò Klopp cần sớm lấy lại phong độ trước khi đối đầu đại diện Tây Ban Nha”.

Tương tự, loạt tờ báo khác của Anh như SunSport, Guardian, Telegraph hay The Mirror đều tỏ ra thất vọng và lo lắng cho ‘Lữ đoàn đỏ’, vốn đang có phong độ không tốt.

"Đây là lá thăm khắc nghiệt. Cuộc đụng độ sớm giữa hai gã khổng lồ châu Âu, với tổng 20 chức vô địch Champions League/C1. Đây là điểm nhấn ở vòng 1/8 Champions League mùa này" - tờ SunSport nhận định.

Còn tờ Telegraph hoài nghi về cơ hội đi tiếp của Liverpool: "Lá thăm đụng Real Madrid như một sự trừng phạt với Liverpool khi họ đứng nhì vòng bảng. Dù xét trên phong độ, cơ hội hai đội là 50-50 nhưng Real Madrid nắm lợi thế đá lượt về ở Bernabeu nhờ đứng đầu bảng. Trên sân nhà, Los Blancos luôn có thể tạo ra điều phi thường”.

Tờ Guardian cũng đánh giá Real Madrid nhỉnh hơn Liverpool: “Họ đã đối đầu nhau 9 lần ở Cúp châu Âu trong đó có 3 trận chung kết Champions League. Liverpool thắng năm 1981 nhưng lại thua năm 2018 và 2022. So sánh về phong độ hiện tại, rõ ràng Real Madrid nhỉnh hơn".

Tờ The Mirror nhận định: "Kết quả bốc thăm giống một cơn ác mộng, dù Liverpool có cơ hội phục thù. Thật không may khi Liverpool gặp đối thủ họ sợ hãi nhất nhiều năm qua".

Salah và các đồng đội sớm phải đối đầu với Real Madrid, đội bóng họ mới để thua 0-1 hồi tháng 5 ở Paris, Pháp.

Salah và các đồng đội sớm phải đối đầu với Real Madrid, đội bóng họ mới để thua 0-1 hồi tháng 5 ở Paris, Pháp.

Lá thăm cũng khiến cả Bayern Munich lẫn PSG ‘khóc ròng’ khi đụng độ nhau ngay vòng knock-out. Đây cũng là cuộc thư hùng tái hiện trận chung kết giữa họ vào năm 2020 mà đội bóng Đức cuối cùng bước lên đỉnh vinh quang.

Nếu như Liverpool, Real Madrid, PSG và Bayern Munich cùng ‘méo mặt’ thì 3 đội bóng Anh Man City, Chelsea và Tottenham cùng ‘cười’ vì đối thủ của họ khá ‘vừa miếng’.

Man City khao khát giành được danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử khi có cơ hội tiến sâu, vì đối thủ của họ ở vòng 1/8 được đánh giá là ‘thường thường bậc trung’ RB Leipzig RB Leipzig.

Tottenham sẽ đến San Siro để đấu với chủ nhà AC Milan, trong khi Chelsea sẽ đối đầu với Dortmund.

Hai cặp đấu cuối cùng Club Brugge đụng Benfica và Frankfurt đối đầu Napoli cũng được giới chuyên gia đánh giá ‘đồng cân đồng lạng’.

Kết quả bốc thăm các cặp đấu tại vòng 1/8 Champions League mùa này.

Kết quả bốc thăm các cặp đấu tại vòng 1/8 Champions League mùa này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.