Truyền lửa đam mê STEM, vun đắp hữu nghị trên đất bạn Lào

GD&TĐ - Chuyến hỗ trợ tập huấn STEM tại Savannakhet (Lào) của đoàn Sở GD&ĐT Lạng Sơn đạt nhiều kết quả ý nghĩa.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet (Lào) và Liên minh STEM Việt Nam tặng ngành giáo dục tỉnh Savannakhet 1 phòng thí nghiệm STEM Robotics.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet (Lào) và Liên minh STEM Việt Nam tặng ngành giáo dục tỉnh Savannakhet 1 phòng thí nghiệm STEM Robotics.

Từ hội thảo đến những cam kết hợp tác chiều sâu

Trong chuyến hỗ trợ tập huấn STEM vừa diễn ra tại Savannakhet (Lào), những chuyên gia giáo dục, giáo viên và học sinh tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn đã mang theo không chỉ robot, giáo án mà còn cả một ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ để chia sẻ, lan tỏa và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giáo dục với các tỉnh Trung Lào.

Tại chương trình hội thảo, đại diện Sở GD&ĐT Lạng Sơn cùng cán bộ quản lí và giáo viên các tỉnh Savannakhet, Khăm Muôn (Lào) đã trao đổi nhiều vấn đề về bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, việc hợp tác phát triển giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực STEM, Robotics và trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

f0ef10e55936d3688a27.jpg
Giáo viên, học sinh tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn, hỗ trợ thực hành với robot.

Theo ông Hoàng Văn Thao, Trưởng đoàn công tác Sở GD&ĐT Lạng Sơn, những năm qua Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Ban hành kế hoạch phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030; đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên; thành lập câu lạc bộ STEM và Robotics tại các trường; tổ chức các cuộc thi sáng tạo robot; hợp tác với Liên minh STEM và các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

“Phong trào STEM tại Lạng Sơn phát triển mạnh, học sinh đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngành giáo dục Lạng Sơn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các tỉnh của Lào triển khai giáo dục STEM, góp phần vun đắp phát triển mối quan hệ hai bên”, ông Hoàng Văn Thao nhấn mạnh.

Đại diện các tỉnh Trung Lào cũng chia sẻ về kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc thi Robot cấp khu vực vào cuối năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, bày tỏ mong muốn nhận được sự cố vấn, hỗ trợ từ những người bạn giàu kinh nghiệm của Lạng Sơn.

Khi đam mê không còn rào cản ngôn ngữ

Trong khuôn khổ chương trình, 20 giáo viên đến từ Lạng Sơn đã trực tiếp hướng dẫn đồng nghiệp Lào thực hành với robot để sớm áp dụng vào giảng dạy.

Tiếng robot vận hành, tiếng trao đổi kỹ thuật rộn ràng dường như đã xóa tan mọi rào cản về ngôn ngữ. Hình ảnh các giáo viên cốt cán của Lạng Sơn kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác lắp ráp, các em học sinh Lạng Sơn tự tin trình diễn và hỗ trợ các bạn Lào lập trình những dòng code đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc và cảm động.

154f4054098783d9da96.jpg
Cán bộ giáo viên tỉnh Savannakhet (Lào) hào hứng với những nội dung được tập huấn.

Chuyến công tác của đoàn Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã khép lại, nhưng ngọn lửa đam mê khoa học và tinh thần hợp tác mà đoàn mang đến chắc chắn sẽ còn lan tỏa. Nó không chỉ là một hoạt động chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà còn là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

​Việc đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là giáo dục khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ, chính là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai của mỗi quốc gia và cho mối quan hệ song phương. Từ Savannakhet, một chương hợp tác giáo dục mới, đi vào chiều sâu và thực chất, đã được mở ra, hứa hẹn sẽ “đơm hoa kết trái” bằng những tài năng công nghệ trẻ của cả hai nước trong tương lai không xa.

Bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet (Lào) nhấn mạnh: STEM Robotics chính là công cụ quan trọng để thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, gắn khoa học, kỹ thuật với phát triển kinh tế, xã hội. Chương trình hội thảo hỗ trợ tập huấn về giáo dục STEM không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ