Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Trung ương và của tỉnh. Về phía đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tham dự Đại hội.
Với sự tham gia của 398 đại biểu, đại diện cho hơn 71 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh, Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển; xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lạng Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phát huy nội lực, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương, khai thác các nguồn lực khác để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để tạo ra những bước đột phá trên chặng đường mới - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, Lạng Sơn đạt một số kết quả nổi bật như: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, có bước bứt phá trên một số lĩnh vực then chốt; kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò động lực chủ đạo; nông nghiệp chuyển biến rõ rệt, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với đặc sản địa phương, từng bước chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, nổi bật là các tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) cùng khu, cụm công nghiệp mới, tạo xung lực phát triển lâu dài.
Các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại phát triển mạnh, đặc biệt là du lịch với dấu ấn Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được UNESCO công nhận. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, toàn diện. Chính sách an sinh, xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục được nâng cao; y tế cơ sở được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn khoảng 1,36%.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm với phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 đối với tỉnh Lạng Sơn:
Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để thu hút đầu tư.
Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với suy thoái tư tưởng, đạo đức và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tập trung phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu để đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm logistics quan trọng, một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, coi đây là nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững; gắn phát triển du lịch với giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới phát triển, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.