Truy sát cả nhà hàng xóm vì… bản lề cửa hỏng

GD&TĐ - Ngày 24/1, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phú tại phiên toà xét xử trước đó.
Bị cáo Nguyễn Hữu Phú tại phiên toà xét xử trước đó.

Nội dung cáo trạng thể hiện, Nguyễn Hữu Phú có mâu thuẫn trước với gia đình ông Nguyễn Viết C. (SN 1947 trú tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân phú, huyện Yên Dũng).

Cụ thể, nhà nạn nhân Nguyễn Viết C. có sử dụng cổng sắt 2 cánh. Mỗi lần đóng, mở, cánh cổng bị kẹt, rít nên phát ra tiếng động lớn khó chịu. Thỉnh thoảng khó mở, vợ chồng ông C. lại lấy vật cứng để đập.

Phú ở nhà đối diện, cho rằng gia đình hàng xóm trêu tức mình, cố tình gây tiếng động mạnh mỗi khi mở, đóng cổng nên đối tượng thường có lời lẽ khó nghe với gia đình nạn nhân dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, Phú nuôi hận, luôn có ý định phải trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, Nguyễn Hữu Phú đã chuẩn bị sẵn 3 con dao (1 con dao phay, 1 con dao quắm và 1 con dao dạn lưỡi lê) làm công cụ gây án.

Khoảng 1h30’ ngày 9/8/2021, Phú cầm 3 con dao đã chuẩn bị sẵn trèo qua cổng, đẩy cửa tầng 1 vào trong nhà ông C. Khi ông C. đi ra thì bị Phú dùng dao phay chém nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phú tại phiên toà xét xử trước đó.
Bị cáo Nguyễn Hữu Phú tại phiên toà xét xử trước đó.

Vợ ông C. là bà Phan Thị S. phát hiện sự việc chạy tới can ngăn cũng bị Phú dùng dao chém 2 nhát vào vùng cổ và vai trái. Hậu quả làm bà Sậu bị thương tích 25%.

Anh Nguyễn Viết S. (con trai ông C.) trước thái độ hung hãn của Phú đã chạy vào phòng ngủ tầng 2 đóng cửa lại. Thấy vậy, đối tượng dùng dao phá cửa phòng ngủ của anh S. mục đích truy sát người này. Sau khi phá cửa, Phú dùng dao quắm chém anh S. nhưng bị anh S. khống chế.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang nhận định hành vi của bị cáo Phú đã phạm vào tội Giết người với tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở nên nên cần loại bỏ bị cáo khỏi xã hội. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phú mức án tử hình.

Trước đó, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Phú. Tuy nhiên, căn cứ hành vi phạm tội quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy còn một số vấn đề cần bổ sung làm rõ nên đã quyết định tạm dừng xét xử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.