Truy bắt kẻ giết người vượt ngục: Đối tượng trốn ngục lần 2 bằng cách nào?

Truy bắt kẻ giết người vượt ngục: Đối tượng trốn ngục lần 2 bằng cách nào?

Theo lệnh truy nã, khoảng 14 giờ 20 ngày 3-6, Triệu Quân Sự đã lợi dụng sơ hở, nhanh chóng leo qua tường rào bảo vệ của khu trại giam để trốn thoát. Sau khi tẩu thoát, đối tượng cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động tại Quảng Ngãi rồi di chuyển lên phía Bắc.

Xe máy đối tượng bỏ lại hiện trường

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 4-6, tổ công tác của trạm Hoà Hiệp CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự phát hiện Triệu Quân Sự tại chân đèo Hải Vân (địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Bị truy đuổi, Sự bỏ xe, nhanh chóng lẩn trốn vào rừng sâu. Theo ghi nhận, từ tối 4-6 đến 11 giờ sáng ngày 5/6, hàng trăm CBCS thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5 và CATP Đà Nẵng đã trắng đêm triển khai nhiều hướng tiếp cận vây bắt.

Lực lượng Biên phòng Hải Vân, Đội Phòng chống cướp giật của Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng tham gia truy bắt Triệu Quân Sự

Đây là lần thứ 2 Sự trốn khỏi trại giam. Lần đầu tiên, ngày 8-11-2015, Sự đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam tại Trại giam T10 rồi tẩu thoát.

Triệu Quân Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22-8-2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Truy bắt kẻ giết người vượt ngục: Đối tượng trốn ngục lần 2 bằng cách nào? ảnh 3

Trắng đêm truy bắt đối tượng vượt ngục

Ai bắt được hoặc có thông tin về người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Trại giam quân sự khu vực miền Trung (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Điện thoại 0255.3851750.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ