Trượt top 15, Phương Anh nói gì về tân Miss International 2022?

GD&TĐ - Sau nhiều nỗ lực, Á hậu Phương Anh đã không may mắn khi phải dừng chân khá sớm tại Miss International 2022.

Chung kết Miss International (Hoa hậu Quốc tế) lần thứ 60 diễn ra tại Nhật Bản đã chính thức khép lại. Vượt qua hơn 60 thí sinh tiềm năng, chiếc vương miện danh giá nhất đã được trao cho người đẹp đến từ Đức - Jasmin Selberg (22 tuổi), là sinh viên ngành Lịch sử và Triết học.

Kết quả này được cho là không gây bất ngờ bởi Jasmin Selberg luôn được các trang sắc đẹp uy tín đánh giá cao từ những vòng đầu tiên tại Miss International 2022 cũng như có khá nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chuẩn của cuộc thi.

Thậm chí nhiều fan sắc đẹp còn ưu ái ví nhan sắc của Jasmin Selberg như "búp bê sống" hay nhận xét cô mang vẻ đẹp của một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Người đẹp đến từ Đức - Jasmin Selberg đã xuất sắc đăng quang Miss International 2022.

Người đẹp đến từ Đức - Jasmin Selberg đã xuất sắc đăng quang Miss International 2022.

Tuy nhiên bất ngờ nhất có lẽ là việc đại diện của Việt Nam – Á hậu Phương Anh phải dừng chân quá sớm tại Miss International 2022 dù trước đó được các trang sắc đẹp đánh giá rất cao.

Sau khi không thể hoàn thành được sứ mệnh, Á hậu Phương Anh đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi khi trượt Top 15.

Á hậu Phương Anh đã không may mắn khi phải dừng chân khá sớm tại Miss International 2022.

Á hậu Phương Anh đã không may mắn khi phải dừng chân khá sớm tại Miss International 2022.

Mới đây, khi được hỏi về tân Miss International 2022, Phương Anh cho hay: "Jasmin có khuôn mặt quá phù hợp với tiêu chí chấm của Miss International, bạn ấy rất là cao, đằm thắm, dịu dàng và hiền... Đặc biệt khi bạn ấy đội vương miện, nhìn rất xứng đáng và tôi chúc mừng bạn đã giành được vị trí này".

Ngoài ra, Phương Anh cũng cho biết cô cảm thấy rất tiếc khi không thể mang được vinh quang về cho nước nhà nhưng cô hi vọng sự thể hiện suốt thời gian qua đã không làm mọi người thất vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.