Phương Anh trượt Top 15 Miss International 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phương Anh đã phải dừng chân khá sớm tại Miss International 2022 khi không được xướng tên trong Top 15. 

Chiều ngày 13/12 tại Nhật Bản (tức trưa cùng ngày tại Việt Nam), chung kết Miss International 2022 (Hoa hậu Quốc tế) đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ trên thế giới.

Sau các phần thi biểu diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, các thí sinh tham dự Miss International 2022 đã cùng nhau bước vào phần trình diễn trang phục áo tắm và nghe công bố top 15.

Mặc dù được đánh giá rất cao trong suốt quá trình tham dự Miss International 2022, tuy nhiên đại diện Việt Nam - Á hậu Phương Anh phải dừng chân sớm ở đấu trường nhan sắc này khi không được xướng tên trong Top 15.

Trước đó, Phạm Ngọc Phương Anh – đại diện của Việt Nam được kỳ vọng đoạt giải cao tại cuộc thi nhan sắc lớn thứ 3 thế giới này.

Đặc biệt, Phương Anh còn được Missosology xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách dự đoán và Sash Factor dành vị trí thứ 3 cho thí sinh Việt Nam tại Miss International 2022.

Được biết tại Miss International 2022 năm nay, top 66 thí sinh sẽ được chia thành các nhóm nhỏ để trình diễn. Phương Anh không phải trình diễn cuối cùng như cách sắp xếp của các cuộc thi khác. Cô nàng thuộc nhóm Châu Á nên đã không khiến khán giả phải nóng lòng chờ đợi lâu.

Bộ trang phục dạ hội Phương Anh trình diễn tại Miss International 2022 có tên Cherry Blossom, được lấy ý tưởng từ hoa anh đào với tông hồng làm chủ đạo, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự khiêm nhường nhưng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế. Bên cạnh đó, thiết kế được đính kết 3D vô cùng tỉ mỉ trên thân váy, tạo nên một tổng thể hài hòa, bắt mắt.
Bộ trang phục dạ hội Phương Anh trình diễn tại Miss International 2022 có tên Cherry Blossom, được lấy ý tưởng từ hoa anh đào với tông hồng làm chủ đạo, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự khiêm nhường nhưng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế. Bên cạnh đó, thiết kế được đính kết 3D vô cùng tỉ mỉ trên thân váy, tạo nên một tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, được biết đến với danh xưng "Người đẹp học giỏi" khi sở hữu bằng IELTS 8.0 và DALF C1 (Pháp). Ngoài ra, trước đó, Phương Anh còn được tuyển thẳng vào trường đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TPHCM, đặc biệt, Phương Anh còn nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT.

Người đẹp đạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 và được lựa chọn là đại diện Việt Nam tại Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2022. Á hậu Phương Anh thông thạo nhiều thứ tiếng, sở hữu gương mặt đẹp cùng tài ứng xử đáng nể.

Như vậy, với việc trượt Top 15 của Phương Anh, có thể thấy thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường này thuộc về Thúy Vân - Á hậu 3 Miss International 2015. Sau đó là Tường San khi lọt vào top 8, giành giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.