‘Trượt’ Quả bóng Vàng, Lewandowski nói gì?

GD&TĐ - Robert Lewandowski nói điều bất ngờ khi nhận giải thưởng Tiền đạo của năm trong buổi lễ trao Quả bóng Vàng 2021 diễn ra tại Nhà hát Chatelet ở Paris rạng sáng 30/11.

Lewandowski phát biểu khi nhận giải Tiền đạo của năm.
Lewandowski phát biểu khi nhận giải Tiền đạo của năm.

Lewandowski xứng đáng nhất được trao Quả bóng Vàng 2020 nhưng vì dịch bệnh Covid-19 nên Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải không bình chọn.

Do đó, phiên bản 2021 có thêm hạng mục Tiền đạo xuất sắc nhất năm và Câu lạc bộ xuất sắc nhất năm mà Chelsea đoạt giải.

Lionel Messi có lần thứ 7 giành Quả bóng Vàng - con số kỷ lục và hơn 2 Quả bóng Vàng so với người xếp sau là kình địch Cristiano Ronaldo.

Lewandowski khá buồn vì "trượt" khi chỉ về nhì, nhưng đổi lại chân sút người Ba Lan được vinh danh Tiền đạo xuất sắc nhất năm 2021.

Lewandowski nhận giải Tiền đạo xuất sắc nhất năm 2021.

Lewandowski nhận giải Tiền đạo xuất sắc nhất năm 2021.

Giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng bởi tiền đạo của Bayern Munich đã ghi 48 bàn mùa trước, để có năm thứ 6 liên tiếp ghi 40 trở lên.

“Tôi rất tự hào khi có mặt ở đây” - Lewandowski nói trong buổi lễ trao Quả bóng Vàng: “Tôi rất tự hào về danh hiệu này. Cảm ơn các đồng đội, huấn luyện viên và tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trong những năm qua”.

Tiền vệ Jorginho đứng thứ 3 trong đêm gala dù đoạt cả Champions League với Chelsea lẫn EURO 2020 cùng tuyển Italia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ