Trường vùng xanh tranh thủ “thời gian vàng”

GD&TĐ - Bước vào năm học mới, học sinh Bắc Giang hân hoan đến trường. Tranh thủ “thời gian vàng” các trường chủ động dạy nội dung chương trình cốt lõi.

Học sinh trên địa bàn TP Bắc Giang trở lại trường trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Đăng Chung
Học sinh trên địa bàn TP Bắc Giang trở lại trường trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Đăng Chung

Còn tại Bắc Ninh, ngành Giáo dục nỗ lực thích ứng với tình hình dịch bệnh sẵn sàng chuyển “trạng thái” bảo đảm việc dạy và học. 

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý

Ngay sau lễ khai giảng, HS các bậc học (tiểu học, THCS) trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đến trường đạt hơn 99%. Ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cho biết: Từ 6/9 đến nay, học sinh tiểu học và trung học cơ sở đến trường học tập ổn định trong điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Dịch ở thành phố phức tạp hơn so với các địa bàn khác của tỉnh. Bởi vậy, phòng GD&ĐT tham mưu phương án với thành phố cố gắng cho trẻ đến trường học tập trực tiếp. Đồng thời tính toán cho học sinh học nội dung cần thiết, thiết thực. Vì có nội dung không thể dạy bù nếu chuyển sang trực tuyến”, ông Quý thông tin.

Cũng theo ông Đỗ Văn Quý, từ 8/9 thành phố cho phép trẻ mầm non trở lại trường trong điều kiện cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có kết quả xét nghiệm RT - PCR. Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh (PHHS) các bậc học viết cam kết phải cho con nghỉ học nếu có các biểu hiện ho sốt, khó thở hay có tiếp xúc với người có nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid -19. Với 2 trường mầm non được trưng dụng làm khu cách ly tập trung (Tân Tiến và Lê Lợi) dự kiến đến 12/9 bàn giao để nhà trường để làm công tác vệ sinh đón trẻ.

Tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) ghi nhận HS đều phấn khởi đến trường học tập đầy đủ, Nhà trường chia lịch học đảm bảo an toàn phòng dịch. Cụ thể, thứ 2, thứ 4 và thứ 6 là khối 9 và khối 8. Còn lại là khối 6 và khối 7. “Trong quá trình học tập tại trường, các em cùng thầy cô thực hiện nghiêm 5K và chia mỗi lớp không quá 20 học sinh...”, cô Phạm Vân Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Thuận Thành số 1 (Bắc Ninh) triển khai học trực tuyến.
Học sinh Trường THPT Thuận Thành số 1 (Bắc Ninh) triển khai học trực tuyến.

Tại huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), ông Vũ Thanh Hải - Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: HS các bậc học trên địa bàn đến trường học tập trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch. Sáng 8/9, 3 trường còn lại: THCS thị trấn Đồi Ngô số 2, Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 2 và trường PTDT Nội trú đã đón HS trở lại học tập bình thường. Riêng Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 tiếp tục dạy học trực tuyến vì cơ sở đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho hay: Năm học 2021 - 2022 ngành Giáo dục đối mặt với nhiều khó khăn. Do vậy, mỗi đơn vị, nhà trường căn cứ vào hướng dẫn của sở, điều kiện thực tế của từng địa phương, nhà trường để tận dụng các phương án giảng dạy, phòng chống dịch cho phù hợp nhất.

“Sở trao quyền cho hiệu trưởng các trường dựa vào điều kiện thực tế địa phương để thực hiện giảng dạy cho phù hợp. Hiện các nhà trường linh hoạt dạy và học như: Chia lịch học cho các khối lớp, lớp học không quá 25 học sinh, kẻ vạch, phân luồng từ cổng trường... Việc chia khối lớp học, lịch học có thể chỉ áp dụng thời gian đầu. Khi ổn định, nhà trường sẽ nhanh chóng chuyển trạng thái trở lại học tập bình thường...”, ông Nam chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang lưu ý các trường cần quan tâm xét nghiệm định kỳ cho giáo viên, nhân viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HS. Đồng thời, đề nghị các thầy cô giáo phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ và linh hoạt trong tổ chức giảng dạy.

Học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Giang trở lại trường trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch.
Học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Giang trở lại trường trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng 
chống dịch.

Thích ứng với tình hình mới

Trên địa bàn còn có địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, song không vì vậy mà công tác giảng dạy cho năm học mới của Bắc Ninh bị chậm lại.

Ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh trao đổi: Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục đã triển khai dạy và học trực tuyến đảm bảo tốt chương trình học tập cho HS.

“Qua nắm bắt, báo cáo từ phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc, số lượng học sinh tham gia học trực tuyến đạt tỷ lệ cao gần 100%...”, ông Bình thông tin.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông tin thêm: Các trường triển khai nội dung trọng tâm của chương trình năm học mới, trong đó chú trọng các trường xây dựng nội dung học cốt lõi.

Đối với HS lớp 1 và lớp 2, theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, giáo viên chủ nhiệm sẽ có hình thức cho HS làm quen trường, lớp qua mạng Internet. Riêng lớp 6, các trường đã có kế hoạch, triển khai dạy trực tuyến bình thường.

Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Trường THPT Thuận Thành số 1 (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, nhà trường đã kích hoạt dạy trực tuyến ngay sau ngày lễ khai giảng.

“Năm học 2021 - 2022 trường có 1.822 HS. Các em có đầy đủ thiết bị học trực tuyến. Mỗi lớp thành lập phòng học online cố định, thầy cô giáo các môn sẽ ra vào phòng học chứ không phải là học sinh. Học sinh từ 7 giờ sáng và duy trì lớp học đến hết buổi học...”, thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởngTrường THPT Thuận Thành số 1 nói.

Theo thầy Thanh để HS không nhàm chán khi học trực tuyến thì giáo viên phải nâng cao chất lượng, phương thức giảng dạy. Trong đó, có lồng ghép bằng video, clip giải trí để học sinh thoải mái tinh thần và tập trung vào bài giảng. Học trực tuyến đòi hỏi HS phải có ý thức tự giác nếu không việc học là hình thức đối phó.

“Qua nắm bắt 3 ngày học (6 - 8/9), học sinh có ý thức tốt. Giáo viên chủ nhiệm, bộ môn có nhóm liên hệ thường xuyên để phụ huynh học sinh để cùng quan tâm hơn đến việc học của con. Qua đó, rèn các em nền nếp sinh hoạt, động viên học sinh cố gắng học tập cùng vượt qua dịch bệnh…”, thầy Thanh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.