Báo GD&TĐ nhận được đơn phản ánh của chị Phạm Thị. Y, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà (Hà Nội) là phụ huynh của em Ng. T. B. (SN 2014) học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội (THCS).
Theo nội dung đơn của chị Y., ừ tháng 9/2025 - 5/2026, cháu B., đến trường đi học đã bị nhóm bạn trong lớp và trong trường đánh hội đồng 5 lần.
"Đám bạn lấy com- pa chọc vào áo, vào lưng, chảy máu, lôi vào nhà vệ sinh, ghi đầu con tôi xuống đánh. Bắt con tôi đặt tay xuống đất để đạp chân vào tay con tôi, tát nước bẩn, đấm hội đồng vào đầu con tôi, cắn vào tay vào người chảy máu gây viêm sốt. Sự việc xảy ra trong khu vực nhà trường", nội dung đơn chị Y., viết.
Theo chị Y., trình bày, gần đây nhất vào ngày 27/4/2026, nhóm học sinh lớp 7A4 và 6A4 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám đánh hội đồng cháu B., tại khu sân chơi. Ngày 14/5/2026, cháu B., đến trường đi học thì bị một số bạn trêu ghẹo, xúc phạm và bị đánh. Chị Y., cho biết, gia đình đã thông tin đến Công an phường Ngọc Hà và báo với nhà trường.
Liên quan đến phản ánh của chị Phạm Thị. Y., ngày 22/5, Báo GD&TĐ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường THCS Hoàng Hoa Thám để xác minh thông tin.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường khẳng định, việc chị Phạm Thị. Y. (phụ huynh học sinh B.) phản ánh thông tin như trong đơn là hoàn toàn không đúng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 16/5, nhà trường đã mời gia đình chị Y., gia đình và các em học sinh bị nêu tên trong đơn đến làm việc. Nhà trường đã đề nghị các em học sinh viết tường trình.
Ngày 18/5, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phối hợp với Công an và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngọc Hà cùng làm việc với các bên liên quan. Tại biên bản làm việc, Công an phường Ngọc Hà xác nhận nội dung: Không đủ căn cứ khẳng định em B., bị các bạn cùng trường đánh hội đồng, gây thương tích...
"Qua trích xuất camera tại cổng phụ của trường thời điểm tan học, nhà trường có thu được hình ảnh hai bạn học sinh là em B. và một bạn nam khác có xô xát. Địa điểm xô xát là ngoài trường học. Em B., là học sinh xông vào xô xát một bạn nam khác trong khi bạn này không đánh lại", bà Nguyễn Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám thông tin.
Theo chị Y., con chị lâu nay phải điều trị tại bệnh viện và phải uống thuốc ở nhà. Lãnh đạo Trường THCS Hoàng Hoa Thám cũng xác nhận, do tình trạng sức khỏe (ốm đau, bệnh tật) nên từ đầu năm học đến nay, mỗi tuần em B., chỉ đến trường được ít buổi. Gia đình cũng đã có đơn, nhà trường cũng đã tạo điều kiện.