Trường Trung cấp nghề DTNT An Giang tổ chức thi 'Ý tưởng khởi nghiệp'

GD&TĐ -Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang tổ chức vòng chung kết cuộc thi 'Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp'.

Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú An Giang tổ chức Chung kết Cuộc thi "Học sinh với tưởng khởi nghiệp".
Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú An Giang tổ chức Chung kết Cuộc thi "Học sinh với tưởng khởi nghiệp".

Sáng 18/11,Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” nằm trong Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Tham dự có đại diện Trung Tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, Ban điều phối mạng lưới hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, công ty TNHH đào tạo và phát triển nhân lực PMK.

Thành phần Ban giám khảo cuộc thi.

Thành phần Ban giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi được phát động từ tháng 6/2023, đã thu hút 38 ý tưởng khởi nghiệp của các học sinh lớp 12 đang học chương trình trung cấp tại trường tham gia với nhiều lĩnh vực kinh doanh phong phú từ nông nghiệp, thực phẩm, đến thời trang, kinh doanh trực tiếp đến online.

Qua các vòng sơ tuyển và sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 5 ý tưởng vào vòng chung kết.

Theo đánh giá của Ban giám khảo các ý tưởng đều khả thi. Trong đó, ý tưởng về “Kinh doanh shop thời trang hot trend” với giá các quần áo theo trào lưu vừa túi tiền với người tiêu dùng có khả năng mở rộng quy mô mang lại hiệu quả và ý tưởng “Cho thuê trang phục dân tộc khmer gắn với phát triển du lịch” phù hợp với chủ trương của tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn đang tập trung các hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Thí sinh trình bày ý tưởng tại vòng chung kết cuộc thi.

Thí sinh trình bày ý tưởng tại vòng chung kết cuộc thi.

Cùng đó, ý tưởng “Kinh doanh phụ kiện xe gắn máy kèm theo dịch vụ sửa chữa thay mới cho khách hàng” sẽ đáp ứng nhu cầu rất cao của thị trường trong tương lai.

Cuộc thi là cơ hội để học sinh hiểu biết ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu kinh doanh. Đồng thời để nhà trường lựa chọn những ý tưởng sáng tạo có tính mới, khả thi để tư vấn và hỗ trợ học sinh kết nối với các nhà đầu tư, mở rộng hoạt động hợp tác hoạt động khởi nghiệp… giúp các em có cơ hội việc làm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.

Khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ

GD&TĐ - Các vụ việc bị quay lén ở nơi công cộng không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ trong giới trẻ.