Năm học mới với những kỳ vọng mới
Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Mè Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba (xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cho biết: Chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026 với những kỳ vọng mới, nhà trường đã tập trung chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sẵn sàng chào đón ngày khai giảng.
Đến nay, 100% giáo viên của trường đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn dịp hè; trường phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo.
Cán bộ, giáo viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới với quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Các lớp học được trang trí theo sự sáng tạo riêng.

Năm học mới, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh; giáo dục truyền thống thông qua việc tổ chức giảng dạy các bài học lý luận chính trị, xây dựng tiêu chí thi đua, phổ biến nội quy của trường cho học sinh, nhất là học sinh khối lớp 1.
Những hoạt động “Học mà chơi, chơi mà học” không chỉ khơi dậy được tư duy sáng tạo của học sinh, mà nó còn được sử dụng như một hình thức để trang trí lớp học thật sinh động, từ đó sẽ tạo được cho học sinh sự hứng thú, tìm tòi và khám phá…thật ý nghĩa và bổ ích.
Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm và giáo dục địa phương sẽ được đẩy mạnh, gắn học với thực tiễn quê hương. Công tác giáo dục an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tiếp tục được lồng ghép hiệu quả trong các hoạt động Đoàn, Đội.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới với mục tiêu thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba đã sẵn sàng chào đón học sinh bước vào năm học mới trong tâm thế tự tin, phấn khởi; quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Giữ vững chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng toàn diện
Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với tất cả các khối lớp, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành và hoạt động trải nghiệm.
Nhà trường chú trọng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, vận dụng các mô hình tiên tiến như “Trường học mới VNEN” ở khối 5, phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn Khoa học, áp dụng sơ đồ tư duy trong môn Tiếng Việt, Toán; đồng thời tích cực đưa giáo dục STEM vào kế hoạch giáo dục hằng kỳ.
Tổ chuyên môn duy trì sinh hoạt dự giờ, chia sẻ bài học, tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, công nghệ thông tin và giáo dục kỹ năng công dân số.
Giáo viên chủ động khai thác kho học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, đồng thời đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, đảm bảo đánh giá toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh.

Với 20 lớp và 690 học sinh, Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Ba duy trì sĩ số 100%, không có học sinh bỏ học. Năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 58,2% học sinh được khen thưởng cuối năm.
Tại các sân chơi trí tuệ, học sinh đạt 152 giải từ cấp huyện đến quốc gia, trong đó có 2 huy chương quốc gia, 64 giải cấp tỉnh và 86 giải cấp huyện. Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 do Phòng GD&ĐT tổ chức, môn Tiếng Việt đạt 95,7% học sinh từ 5 điểm trở lên, môn Toán đạt 92,9%, đứng tốp đầu huyện Thanh Ba cũ.
Nhà trường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đại học, trong đó nhiều giáo viên có giờ dạy xếp loại tốt, xuất sắc.
Trong năm học, 22/26 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Công tác bồi dưỡng chuyên môn gắn với đổi mới phương pháp dạy học được triển khai thường xuyên qua tập huấn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường, hội thảo chuyên đề.
Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư và khai thác hiệu quả. Mặc dù còn một số phòng chức năng xuống cấp, thiết bị chưa đồng bộ, nhà trường đã chủ động khắc phục bằng cách tận dụng, tự làm đồ dùng dạy học, huy động xã hội hóa để bổ sung sách thư viện và trang thiết bị.

Nhà trường đã đã được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ về khảo sát chính thức và đã được đánh giá trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 12/2022.
Năm học 2024 - 2025 nhà trường thực hiện tự đánh giá theo kế hoạch trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Những thành tích giáo dục và đào tạo nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua, sẽ là tiền đề tạo thể và lực để thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.