Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển sinh 390 chỉ tiêu vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2024-2025, trường THPT Chuyên Thái Nguyên sẽ tuyển sinh 390 chỉ tiêu vào lớp 10.

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển sinh 390 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển sinh 390 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Cụ thể, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên sẽ tuyển mỗi lớp chuyên 30 học sinh, riêng chuyên Tiếng Anh tuyển 2 lớp, bao gồm các môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Đối tượng dự tuyển là học sinh có nơi thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Thái Nguyên, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Thí sinh sẽ thi ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chung với các trường Trung học phổ thông khác (môn không chuyên) và một hoặc hai môn chuyên (theo lịch). Thí sinh thi vào chuyên Tin học sẽ thi bài thi chuyên là Toán (đề thi dành cho chuyên Tin học). Ngoài ra, thí sinh thi vào chuyên Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc sẽ thi bài thi chuyên là Tiếng Anh (đề thi dành cho chuyên Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc).

Về thời gian làm bài thi, các môn thi không chuyên (thi cùng đề thi, ngày thi với các trường THPT đại trà): Môn Ngữ văn, Toán: 120 phút; môn Tiếng Anh: 60 phút. Các bài thi chuyên (thi riêng): thời gian làm bài 180 phút.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu bài thi tính theo thang điểm khác thì kết quả bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10. Điểm bài thi được làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

Nếu không trúng tuyển vào THPT Chuyên các học sinh được sử dụng kết quả thi ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh không chuyên để tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác (kể cả trường PTDTNT tỉnh nếu đủ điều kiện) trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ