Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) có 60 học sinh đoạt giải quốc gia

GD&TĐ - Trong 61 học sinh của Thanh Hoá đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, có tới 60 học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà động viên Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa tham gia kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 (Ảnh: BTH).
Ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng quà động viên Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa tham gia kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 (Ảnh: BTH).

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố kết quả kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023. Tỉnh Thanh Hóa có 61/78 học sinh đoạt giải.

Cụ thể, có 3 giải Nhất (ở các bộ môn: Vật lý, Sinh học, Địa lý); 15 giải Nhì; 22 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có 9 đội tuyển gồm 78 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong đó, 3 đội tuyển có 10 học sinh là Toán học, Sinh học và Vật lý; 6 đội tuyển còn lại mỗi đội có 8 học sinh là Hoá học, Tin học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Trong số 78 em tham dự kỳ thi lần này, có 1 học sinh của Trường THPT Hậu Lộc 4 (Hậu Lộc) tham gia và đoạt giải Khuyến khích môn Tin học còn lại 77 học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn thì 60 em đoạt giải.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2022-2023 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/2. Kỳ thi năm nay có 4.589 thí sinh dự thi của 63 Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Vinh; Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc; Trường Đại học Sư phạm TP HCM; Đại học Huế; Trường Đại học Tân Tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.