Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo kế hoạch tuyển sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2023, trường sẽ không tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) vừa thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục, thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, thông tin cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên năm học 2022 - 2023; xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo thông tin công khai chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 100% học sinh của trường đều có hạnh kiểm tốt, 99,6% học sinh có học lực giỏi, 0,4% học sinh có học lực khá, 258 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Theo kế hoạch, năm 2023, nhà trường sẽ tuyển sinh 560 chỉ tiêu hệ chuyên, 35 chỉ tiêu hệ không chuyên. Trong đó, các lớp chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý, chuyên Tiếng Nga, chuyên Tiếng Trung, chuyên Tiếng Pháp, chuyên Tin học, chuyên Sinh học mỗi lớp tuyển 35 học sinh, các lớp chuyên Tiếng Anh, chuyên Toán, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học mỗi lớp tuyển 70 học sinh.

Đáng chú ý, năm nay nhà trường không có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng.

Trong khi đó, Trường THPT Chu Văn An, một trong 4 trường có lớp chuyên tại Hà Nội cũng đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 với 350 chỉ tiêu hệ chuyên, 315 chỉ tiêu hệ không chuyên và 50 chỉ tiêu hệ song bằng.

Trường Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chu Văn An là hai đơn vị đang thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng THPT quốc gia Việt Nam và A-level của Anh quốc tại Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ