Thí sinh ngoại thành Hà Nội tự tin bước vào môn thi cuối tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Sáng 19/6, hơn 6.500 thí sinh ở huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) bước vào môn thi cuối cùng – môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Thí sinh đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Yên Lãng
Thí sinh đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Yên Lãng

Tại huyện Sóc Sơn có 12 điểm thi, với 272 phòng thi với hơn 4.000 thí sinh tham dự ky kỳ thi này. Tại Huyện Mê Linh có hơn 2.500 thí sinh dự thi tại 111 phòng thi ở 6 điểm thi. Sở GD&ĐT yêu cầu, các điểm thi đều có tối đa 2 phòng thi dự phòng theo quy định để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Vừa được bố đưa đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (Sóc Sơn), thí sinh Đinh Tuấn Anh – học sinh lớp 9C trường THCS Xuân Thu cho biết, ngày hôm qua em làm được bài nên phần nào yên tâm. Môn Toán cũng là sở trường của em, nên em cố gắng phát huy thật tốt để đạt kết quả như ý.

Thí sinh huyện Sóc Sơn tự tin bước vào môn thi cuối cùng
Thí sinh huyện Sóc Sơn tự tin bước vào môn thi cuối cùng

Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Sóc Sơn, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Mai – Trường THCS Đông Xuân chia sẻ: nguyện vọng 2 vào Trường THPT Xuân Giang. Chặng đường “vượt vũ môn” đã gần kết thúc nên cố gắng hết sức, quyết tâm đạt điểm cao ở môn thi cuối cùng. Hy vọng sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

“Mục tiêu của em đạt tối thiểu 8,5 điểm môn này. Hy vọng đề thi cũng “dễ thở” như 2 môn: Ngữ văn và tiếng Anh.

Bên ngoài điểm thi Trường THPT Yên Lãng luôn được bảo đảm an ninh trật
Bên ngoài điểm thi Trường THPT Yên Lãng luôn được bảo đảm an ninh trật

Tại điểm thi Trường THPT Yên Lãng (Mê Linh) có hơn 500 thí sinh dự thi ở 24 phòng thi. Thí sinh Phạm Minh Nhật -  học sinh Trường THCS Liên Mạc cho biết: Ngày thi đầu tiên cơ bản thành công, là động lực để em cố gắng phát huy trong buổi thi sáng nay. Em sẽ quyết tâm làm bài tốt, bởi đây là môn mà em có lợi thế nhiều nhất. Em sẽ cố gắng để đạt được số điểm như kỳ vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.