Trường THCS xã Núa Ngam: Nỗ lực khẳng định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS xã Núa Ngam (Điện Biên) đang khẳng định vị thế, xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy.

Học sinh toàn trường chăm chú nghe phổ biến Luật Giao thông đường bộ.
Học sinh toàn trường chăm chú nghe phổ biến Luật Giao thông đường bộ.

Thành tích đáng tự hào…

Trường THCS xã Núa Ngam (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) được thành lập từ năm 2001. Khi đó, cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các lớp học, nhà công vụ giáo viên đều tạm bợ. Toàn trường có trên 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Núa Ngam lại là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ðiện Biên. Do đó, công tác giáo dục cũng bị ảnh hưởng. Giữa vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm ở đây cùng với sự quan tâm, đầu tư của địa phương, năm 2012 trường được UBND tỉnh công nhận là đạt Chuẩn quốc gia đợt 1, năm 2016 tiếp tục đạt trường chuẩn quốc gia đợt 2.

Thầy Phạm Trung Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên ở đây đa số đều dày dặn kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Giáo viên nhà trường luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua dạy và học. Nhờ vậy mà chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên qua từng năm học.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội, nhà trường đã không ngừng đầu tư xây dựng, trang bị mới hệ thống cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, giảng dạy. Đến nay, nhà trường có 16 phòng học kiên cố, 6 phòng học bộ môn, 16 phòng công vụ bán kiến cố và 16 phòng ở nội trú bán kiên cố. Khuôn viên, cảnh quan trường được nâng cấp, ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Còn nhớ năm học 2021 – 2022, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, song nhà trường vẫn linh hoạt ứng phó. Trường đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, trực tiếp, vừa trực tuyến vừa trực tiếp. “Thời gian vàng” được nhà trường bố trí vào các buổi chiều trong tuần và thứ 7, chủ nhật đối với học sinh bán trú. Sau khi hoàn thành chương trình chính khóa, thời gian còn lại của năm học tổ chức lên lớp ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh….

Năm học 2021 – 2022, trường có 13 lớp với tổng số 422 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp từng độ tuổi đều đạt trên 96%. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quản lý chuyên môn, trường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng các văn bản chỉ đạo của Phòng, Sở GD&ĐT. Thường xuyên kiểm tra nền nếp soạn giảng, lên lớp, áp dụng phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực. Triển khai bồi dưỡng mô đun 4,5,9 giáo dục đại trà chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Giáo viên tích cực thực hiện, hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Một buổi phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh toàn trường.

Một buổi phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh toàn trường.

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 đối với 7 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí, Sinh học, Hóa học; lớp 7,8 với 8 môn. Trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, trường có 3/6 học sinh đạt từ 10 điểm trở lên (GDCD, Lịch sử); 1 học sinh đạt giải khuyến khích ở môn Lịch sử và 1 đạt giải ba môn Giáo dục công dân.

Tham gia thi giao lưu Olympic lớp 7,8, trường có 18/31 học sinh đạt từ 10 điểm trở lên. Trong đó 2 em đạt giải ba và 16 em đạt giải khuyến khích. Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng năm 2022, trường có 1 sản phẩm đạt giải A, 1 sản phẩm đạt giải khuyến khích. Tại cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, trường có 1 sản phẩm đạt giải Ba. Kết quả thi đua cuối năm học, trường có 4/32 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 26/32 người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Không ngừng phấn đấu …

Để tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể sư phạm nhà trường đã và đang phấn đấu không ngừng nghỉ để xây dựng trường THCS Núa Ngam trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em.

Chia sẻ về nhiệm vụ năm học mới, thầy Thành cho biết thêm: Nhà trường đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới. Trong đó nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất là duy trì được 100% sĩ số học sinh. Tiếp theo là phấn đấu đạt chất lượng đại trà theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia và tỉ lệ chuyển lớp, tỉ lệ tốt nghiệp đạt chỉ tiêu. Trường cũng sẽ thành lập đội tuyển học sinh giỏi đầy đủ các môn và đạt giải. Bên cạnh đó là việc duy trì và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia. Đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đội ngũ, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ thông vào giảng dạy.

Trường được thẩm định đạt chuẩn Quốc gia trong 2 năm 2012 và 2016.

Trường được thẩm định đạt chuẩn Quốc gia trong 2 năm 2012 và 2016.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Giám hiệu nhà trường xác định cần triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa thành các kế hoạch sát với điều kiện nhà trường. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để làm tốt công tác truyền thông về giáo dục để nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đặc biệt thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS…

Đến nay, nhà trường đã khẳng định được uy tín, chất lượng, luôn tạo được niềm tin với nhân dân và chính quyền địa phương. Từ mái trường này, đã có biết bao thế hệ học sinh trưởng thành để đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ