Trường THCS Thanh Yên: 'Cánh chim đầu đàn' ở lòng chảo Điện Biên

GD&TĐ - Gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Thanh Yên đã vươn lên đứng ở tốp đầu cấp THCS của ngành Giáo dục huyện Điện Biên.

Trường THCS Thanh Yên: 'Cánh chim đầu đàn' ở lòng chảo Điện Biên

Trường THCS Thanh Yên được thành lập từ năm 1996, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể nhà trường luôn tích cực đổi mới trong công tác quản lí; đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2008 (giai đoạn 2008 - 2013, đến năm 2013 tiếp tục được UBND tỉnh công nhận lại lần 2 (giai đoạn 2013 - 2018) và đến năm 2018 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia lần 3 mức độ 2 (giai đoạn 2018 - 2023).

Năm học 2022-2023 cán bộ quản lí nhà trường gồm 2 người, gồm: Thầy Nguyễn Duy Quảng - Hiệu trưởng và cô Lê Thị Nhung - Phó hiệu trưởng. Trường có 4 tổ chuyên môn gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Văn phòng.

Trao thưởng cho học sinh có thành tích trong học kỳ 1 năm học 2022-2023.
Trao thưởng cho học sinh có thành tích trong học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay (giáo dục phổ thông 2018), những năm gần đây, Trường THCS Thanh Yên (Thôn Việt Yên, xã Thanh yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học cả trong và ngoài lớp.

So với những năm học trước, việc đổi mới phương pháp dạy và học đã đi vào chiều sâu, giáo viên nhà trường có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy nhiều tiết học sôi nổi, hấp dẫn, tạo cho học sinh niềm say mê, hứng khởi. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng mở rộng không gian lớp học, xây dựng nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm an toàn và bổ ích cho học sinh như: Tham quan di tích lịch sử, văn hóa địa phương, tham gia các hoạt động xã hội bổ ích, trải nghiệm thực tế,...

Tập thể cán bộ giáo viên và hội cha mẹ học sinh của nhà trường.
Tập thể cán bộ giáo viên và hội cha mẹ học sinh của nhà trường.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã thống nhất, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức cho học 2 buổi/ ngày. Cùng với đó là tạo điều kiện để học sinh tự nghiên cứu, khám phá và tiếp thu kiến thức mới một cách chủ động sáng tạo. Tăng cường rèn kĩ năng vận dụng, thực hành phát hiện bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu và phụ đạo những học sinh còn yếu.

Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chọn đội ngũ giáo viên cốt cán, năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình, tâm huyết với nghề để chủ nhiệm, giảng dạy lớp đầu cấp (lớp 6), lớp cuối cấp (lớp 9) và tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9. Kết quả chất lượng học sinh giỏi các cấp không ngừng tăng lên. Đội ngũ học sinh tham gia các kỳ thi đều đạt được giải cao.

Toàn trường có 438 học sinh, trong đó học sinh có lực học giỏi là 37 em, học sinh tiên tiến là 155 em; có 35 học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 7, 8, 9; học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 có 8 em. Tại các cuộc thi học sinh giỏi máy tính cầm tay trong nhiều năm trở lại đây nhà trường luôn đạt được được các giải cao (đạt 1 giải nhất cấp huyện, 1 nhì cấp huyện; 1 nhì cấp tỉnh, 1 ba cấp tỉnh). Kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện nhà trường có 2 sản phẩm tham gia đều đạt giải (1 giải ba; 1 giải khuyến khích).

Trao thưởng giáo viên có thành tích.
Trao thưởng giáo viên có thành tích.

“Là nơi trao niềm tin của phụ huynh và ngành giáo dục huyện”...

Bên cạnh việc quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục nhà trường còn chú trọng đến chất lượng đội ngũ giáo viên, xác định đây là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục toàn trường.

Hiện trường có 26 giáo viên, 100% đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhà trường luôn khích lệ việc tự học, tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên, nhân viên. Tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm, luôn vượt khó trong mọi công việc nhất là việc đổi mới dạy, học và giáo dục nhân cách học sinh. Đặc biệt là việc tổ chức tốt hội giảng cấp trường, phong trào thi đua “hai tốt”.

Cùng với việc bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức, chính trị nhà trường quan tâm tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: Phương pháp dạy học tích cực; đổi mới công nghệ thông tin trong dạy và học; cải tiến công tác kiểm tra đánh giá, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Hội nghị công chức viên chức.

Hội nghị công chức viên chức.

Ở phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường đều hưởng ứng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được phổ biến, nhân rộng trong công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, học tập. Kết quả có 4 người đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 cá nhân được Ủy ban nhân huyện tặng giấy khen.

Trong học kì 1 năm học 2022-2023 nhà trường luôn đứng tốp đầu trong học tập và các phong trào của ngành. Có 2 cá nhân đạt giải (nhất, nhì cấp huyện), 2 người đạt giải (Nhì, ba cấp tỉnh) môn giải toán bằng máy tính cầm tay; Tham gia thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện đạt 1 giải A, 1 giải B và 1 giải A cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích toàn đoàn cấp huyện; Cuộc thi nghiên cứu khoa học: 3 sản phẩm đạt giải (1 giải ba, 2 giải khuyến khích); Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 có 14 em; Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 9 thầy cô; 3 thầy cô tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Nhiều năm liên tiếp, trường liên tục đạt được nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen các cấp, như: Được Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tặng giấy khen, Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ