Trường Mầm non xã Thanh Yên: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo bước đột phá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhờ phát huy sức mạnh khối đoàn kết nội bộ, tích cực đổi mới, sáng tạo mà Trường Mầm non xã Thanh Yên đã tạo đột phá trong phong trào thi đua.

Cô trò cùng tham gia hoạt động trải nghiệm.
Cô trò cùng tham gia hoạt động trải nghiệm.

“Điểm sáng” vùng cao

Những năm gần đây, Trường Mầm non xã Thanh Yên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) luôn xác định sức mạnh của tinh thần đoàn kết có giá trị vô cùng to lớn, vì có đoàn kết thì mới có thành công. Trường luôn đề cao giá trị cốt lõi của đoàn kết xem như nền tảng trong mọi hoạt động nhằm phát huy tối đa sự nhiệt huyết, sáng tạo và lòng tự tôn của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV-NV) của nhà trường trong mọi hoạt động, đặc biệt là việc nêu gương đoàn kết đồng lòng của Ban giám hiệu nhà trường.

Từ sức mạnh đoàn kết nhà trường đã nỗ lực không ngừng đổi mới về mọi mặt, đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, tạo sân chơi cho trẻ để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện.

Năm học 2021 - 2022, trường được phòng GD&ĐT huyện Điện Biên lựa chọn để mở rộng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025. Đây vừa là vinh dự, vừa là thách thức đối với nhà trường trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid -19 suốt những năm qua. Nhà trường luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ kép, vừa triển khai tổ chức tốt chuyên đề, chủ động các phương án linh hoạt để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, vừa phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tạo môi trường giáo dục cho trẻ.

Tạo môi trường giáo dục cho trẻ.

Từ nhận thức: Môi trường giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ, nhà trường luôn chú trọng vai trò của CBGV-NV.

Những năm qua, trường đã tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Việc giáo viên sáng tạo theo chủ đề được gắn với tiêu chí thi đua theo tháng của từng tổ và từng cá nhân. Từ đó, xây dựng môi trường sạch đẹp, vừa mang tính hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Với quan điểm “Một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh”, Trường Mầm non xã Thanh Yên luôn vận dụng linh hoạt và khai thác tối đa tiềm năng của nhà trường và địa phương cũng như thế mạnh của từng cán bộ, giáo viên trong việc xây dựng môi trường. Đồng thời tổ chức hiệu quả hoạt động trải nghiệm giáo dục trẻ.

Cô trò cùng phụ huynh tham gia "Hội chợ nông sản" do nhà trường tổ chức.

Cô trò cùng phụ huynh tham gia "Hội chợ nông sản" do nhà trường tổ chức.

Sức mạnh đoàn kết đã tạo điều kiện cho CBGV-NV không ngừng sáng tạo về mọi mặt đặc biệt là sáng tạo trong công tác xã hội hóa giáo dục. Trong điều kiện của một xã miền núi, đời sống nhân dân khó khăn nên để xây dựng môi trường giáo dục tốt, thay vì đóng góp vật chất, trường Mầm non xã Thanh Yên đã vận động phụ huynh đóng góp công sức là chủ yếu. Việc góp của, góp công tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình. Nhà có tre góp tre, nhà có gạo thì góp gạo. Có nhiều gia đình không có tiền bạc đã tham gia góp lạc, đỗ, lá dong, trứng gà, bột sắn dây, gấc, đậu biếc, lá tím, bó phón... để nhuộm màu xôi, bột làm bánh, rau, củ quả, hoa, cây cảnh...

Từ những thực phẩm quyên góp được, phụ huynh và trẻ có được trải nghiệm làm đồ ăn, thức uống, thậm chí là thiết kế các gian hàng trưng bày tại “Hội chợ” do nhà trường tổ chức. Thông qua “Hội chợ”, các khối lớp đã bán những sản phẩm do chính tay mình làm ra cho khách tham quan, nhân dân địa phương với mức giá ưu đãi. Điều này góp phần xây dựng môi trường trải nghiệm phong phú, đa dạng.

Cô trò nhà trường hòa mình vào không khí ngày Tết trong chương trình "Xuân yêu thương 2021".

Cô trò nhà trường hòa mình vào không khí ngày Tết trong chương trình "Xuân yêu thương 2021".

Không dừng lại ở đó, nhà trường còn tranh thủ được tối đa sự ủng hộ giúp đỡ và tư vấn xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ trẻ làm trung tâm của các bậc phụ huynh, đoàn thanh niên và các trường trên địa bàn xã Thanh Yên. Được chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ trẻ đánh giá cao về hiệu quả của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và chất lượng đội ngũ.

Nâng cao chất lượng chuyên môn...

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, song nhờ phát huy hiệu quả của sức mạnh đoàn kết tập thể, nhà trường không ngừng phát huy hiệu quả của chuyên đề điểm của tỉnh về đổi mới công tác bồi dưỡng chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Do đó, 100% cán bộ, giáo viên nắm chắc bản chất, các bước tiến hành, tích cực tham gia, mạnh dạn và kiên trì áp dụng những điều đã học từ sinh hoạt chuyên môn vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. Giáo viên ở đây cũng chủ động, linh hoạt vận dụng thực hiện hiệu quả ngay cả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất.

Quá trình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, nhà trường gắn kết tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ của cả tập thể từ khâu chuẩn bị bài dạy giáo viên. Tuân thủ các nguyên tắc dự giờ sinh hoạt chuyên môn. Các giáo viên khi dự giờ luôn có ý thức học tập, hiểu và thông cảm với khó khăn vất vả của đồng nghiệp. Họ luôn đặt mình vào vị trí của đồng nghiệp để phát hiện những khó khăn vất vả trong việc học của trẻ và cùng nhau tìm cách xử lý.

Tập trung luyện cách quan sát về việc học của trẻ, phán đoán nhạy bén để kiểm soát và điều chỉnh việc dạy cho tương thích với việc học của trẻ. Hình thành thói quen lắng nghe, rèn luyện cách san sẻ quan điểm để thiết lập mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cộng tác và học tập lẫn nhau. Chắt lọc kinh nghiệm tay nghề chuyên môn riêng cho mình, nghiên cứu, vận dụng vào các tiết dạy sau này của mình để nâng cao năng lực chuyên môn của chính bản thân và san sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp.

Trải nghiệm được áp dụng từ hiệu quả hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học của các tổ, khối chuyên môn Trường Mầm non xã Thanh Yên.

Trải nghiệm được áp dụng từ hiệu quả hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học của các tổ, khối chuyên môn Trường Mầm non xã Thanh Yên.

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường. Tăng cường hình thức trải nghiệm trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, chất lượng, linh hoạt.

Từ việc chú trọng xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết nội bộ nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo bước đột phá trong phong trào thi đua: Năm học 2020 - 2021 trường có điểm thi đua cao nhất khối, được UBND tỉnh tặng bằng khen, năm học 2021 - 2022 trường là trường duy nhất trong toàn huyện được Bộ Giáo dục tặng bằng khen trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, có 2 cá nhân UBND tỉnh tặng Bằng khen, 5 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen, 3 chiến sĩ thi đua, 23 Lao động tiên tiến. Trong phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trường được Hội huyện học khen, có 1 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen và 3 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen, có 2 giáo viên được hội khuyến học huyện Điện Biên tặng giấy khen.

Trải nghiệm được áp dụng từ hiệu quả hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học của các tổ, khối chuyên môn Trường Mầm non xã Thanh Yên.

Trải nghiệm được áp dụng từ hiệu quả hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học của các tổ, khối chuyên môn Trường Mầm non xã Thanh Yên.

Giai đoạn tới đây, nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh khối đoàn kết nội bộ tích cực đổi mới, sáng tạo, làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện tốt chuyên đề điểm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực truyền thông, đẩy mạnh công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục cải tạo nâng cấp cơ cở vật chất trường lớp đáp ứng giữ vững tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.