Trường THCS Thành Công – ngôi trường có bề dày thành tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 45 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Thành Công đã trở thành một trong những điểm sáng của ngành giáo dục quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Học sinh Trường THCS Thành Công hân hoan trong ngôi trường bề dày truyền thống.
Học sinh Trường THCS Thành Công hân hoan trong ngôi trường bề dày truyền thống.

Với truyền thống 45 năm hình thành và phát triển (1978 - 2023), Trường THCS Thành Công đã trở thành một trong những điểm sáng của ngành giáo dục quận Ba Đình (TP Hà Nội). Nhà trường đã khẳng định được vị trí, vai trò là địa chỉ đào tạo có chất lượng và uy tín trong hệ thống các trường THCS trên địa bàn.

Tự hào thành tích

Cùng với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong những năm cuối của thập niên 70, trên mảnh đất làng Thành Công (quận Ba Đình) đã ra đời một khu tập thể lắp ghép. Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn, tháng 9/1978, Trường phổ thông cấp I, II Thành Công được thành lập và khánh thành ngày 20/11 cùng năm với sự giúp đỡ của UNICEF. Khi đó, trường có 24 phòng học và 1 khu hiệu bộ.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công những năm đầu thành lập.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công những năm đầu thành lập.

Năm học 1978-1979, nhà trường có 37 giáo viên và đón lứa học sinh đầu tiên với 932 em từ lớp 1 đến lớp 8. Năm học 1991-1992, trường được tách thành 3 trường gồm 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS là trường THCS Thành Công hiện nay.

Gần nửa thế kỷ kế thừa và phát triển, nhà trường luôn tự hào với thành tích đã đạt được. Trải qua 45 năm, trường từng bước khẳng định vị trí của mình và tự hào đã chắp cánh cho bao thế hệ học sinh với ước mơ bay cao, bay xa trên con đường tri thức.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Cô Nguyễn Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công, cho biết: Trong 45 năm bền bỉ cùng những thăng trầm của lịch sử, nhà trường trưởng thành như ngày hôm nay trước hết phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và công sức của các thế hệ cán bộ- giáo viên- nhân viên- những người đã không quản ngại ngày đêm âm thầm đóng góp, cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của nhà trường.

Cũng từ mái trường này, lớp lớp thế hệ học sinh đã phấn đấu và trưởng thành, nhiều người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, nhiều cựu học sinh của trường đã trở thành cán bộ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Sự thành đạt của các thế hệ học sinh không chỉ đem lại vinh quang cho nhà trường mà còn góp phần tạo nên truyền thống vẻ vang của mái trường THCS Thành Công có bề dày truyền thống.

Vững bước tương lai

Được sự quan tâm đầu tư của các cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Thành Công vừa được hoàn thành với quy mô 45 lớp học đáp ứng điều kiện học tập tốt cho gần 2.000 học sinh. Trường THCS Thành Công hiện có đầy đủ phòng học, khu hiệu bộ, phòng chức năng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo công trình đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Một góc khuôn viên Trường THCS Thành Công.

Một góc khuôn viên Trường THCS Thành Công.

Thư viện Trường THCS Thành Công.

Thư viện Trường THCS Thành Công.

Nhà trường hiện có đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, dày dặn kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý.

Song song đó, cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học; luôn áp dụng những phương pháp truyền đạt, gợi mở giúp học sinh tự học, phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các em trong học tập. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng có những bước tiến rõ rệt, luôn đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Thành Công.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Thành Công.

Phát huy truyền thống cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí, Trường THCS Thành Công đã có nhiều bứt phá về kết quả giáo dục toàn diện trong những năm qua, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng học sinh giỏi và tỉ lệ đỗ vào THPT luôn trên 80%.

Cô trò Trường THCS Thành Công lan tỏa văn hóa đọc.

Cô trò Trường THCS Thành Công lan tỏa văn hóa đọc.

Đặc biệt những năm gần đây, nhà trường đã không ngừng đổi mới, phát triển, vươn lên nhóm đầu về chất lượng giáo dục của quận Ba Đình và TP Hà Nội. Chỉ tính riêng 3 năm học gần nhất, học sinh nhà trường tham gia hàng trăm kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các cấp đạt tổng cộng 695 giải gồm 361 giải cấp quận, 185 giải Thành phố, 93 giải quốc gia và 56 giải quốc tế.

Năm học 2022 - 2023, học sinh trường THCS Thành Công đạt nhiều thành tích về giáo dục mũi nhọn đáng nể phục với 62 giải quốc gia và quốc tế, 9 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 153 giải học sinh giỏi và Olympic cấp quận. Tại kỳ thi vào 10, trường THCS Thành Công có 30 lượt học sinh đỗ chuyên, trong đó có đến 232 điểm 9 và 10.

Trường THCS Thành Công là một trong hai trường của toàn quận Ba Đình vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố và Bằng khen của Bộ GDĐT.

Đến nay, nhà trường có một giáo viên được phong tặng Nhà giáo ưu tú, 4 giáo viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 26 thầy cô giáo được tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp Thành phố; nhiều thầy cô giáo được Bộ GDĐT, UBND Thành phố, Sở GDĐT, UBND quận tặng Bằng khen, giấy khen.

Cùng với việc trang bị kiến thức văn hóa, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh cho học sinh nhằm giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống để học sinh tự tin nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ lập thân, lập nghiệp, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trường THCS Thành Công không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THCS Thành Công không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh; quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện thể chất, năng khiếu cá nhân và trang bị kiến thức xã hội, kỹ năng “mềm” giúp học sinh phát triển toàn diện.

Nói về định hướng phát triển trong tương lai, cô Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công chia sẻ: Tự hào về những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực thi đua xây dựng ngôi trường THCS Thành Công “An toàn - chất lượng - yêu thương” đưa nhà trường phát triển lên một tầm cao mới, là địa chỉ giáo dục tin cậy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo đối với nhà trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công lễ khai giảng năm học 2023 -2024.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công lễ khai giảng năm học 2023 -2024.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thành Công, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh, chặng đường 45 năm - gần nửa thế kỉ, nhà trường đã và đang có bước tiến vượt bậc, nhất là kết quả đáng tự hào tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Nhà trường trở thành điểm sáng thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục Ba Đình.

"Với bề dày thành tích của nhà trường giai đoạn 1978 - 2023. Tôi tin tưởng và hy vọng thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trường THCS Thành Công luôn là những lá cờ đầu trong sự nghiệp nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho mảnh đất Ba Đình lịch sử..", bà Diễm nói.

Kể từ ngày thành lập, với sự nỗ lực, cố gắng của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THCS Thành Công luôn đạt thành tích xuất sắc trong dạy và học. Nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” cấp Thành phố; vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều năm được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; Công đoàn Nhà trường được tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên Đội nhà trường được tặng Cờ mang chân dung Bác Hồ. Năm 2013 Trường THCS Thành Công đã được công nhận đạt “Chuẩn Quốc gia” và năm 2020 được công nhận lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.