Trường THCS Noong Hẹt: 'Vườn ươm mầm' ở 'lòng chảo' Mường Thanh

GD&TĐ - Vượt qua mọi rào cản trong điều kiện kinh tế khó khăn, thầy trò trường THCS Noong Hẹt đã khẳng định vị thế của mình nơi cực Tây Bắc xa xôi.

Tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm.
Tập thể sư phạm nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Nhớ những ngày đầu thành lập...

Trường THCS Noong Hẹt - ngôi trường nằm trên địa bàn xã Noong Hẹt, dọc dải đất phía Bắc của cánh đồng Mường Thanh. Nơi đây xưa kia chỉ là mảnh đất hoang sơ, mọc đầy cây gai, cỏ dại.

Đặc biệt, trường đóng trên địa bàn xã có điều kiện giao thông thuận lợi của huyện Điện Biên, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Mặc dù vậy đời sống nhân dân còn thiếu thốn, sự đầu tư cho giáo dục chưa nhiều. Tuy nhiên sau nhiều năm xây dựng và phát triển, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể sư phạm nhà trường luôn nỗ lực vượt qua, phấn đấu không mệt mỏi để dần khẳng định vị thế của mình và đã đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận.

Hơn 40 năm trước khi trường mới thành lập, những thế hệ học sinh đầu tiên của nhà trường phải học tập trong điều kiện rất khó khăn, không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất mà còn thiếu đội ngũ giáo viên giảng dạy.

Trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh Trường Phổ thông cơ sở Noong Hẹt được thành lập. Ngay từ buổi ban đầu đó, ngôi trường là niềm tự hào, gửi gắm bao kì vọng mong ước về sự nghiệp đào tạo nhân tài tại cho quê hương, đất nước. Ngôi trường đã đi qua chặng đường hơn 40 năm bền bỉ, vững vàng vượt lên hoàn cảnh khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu của bao thế hệ thầy cô và học trò để phát huy truyền thống dạy và học: “Đào tạo nhân lực, ươm mầm tài năng cho Tổ quốc”.

Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc.

Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc.

Những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỷ trước, nhà trường được xây dựng với khuôn viên chật hẹp, chủ yếu là phòng học bằng tre, gỗ, song các thế hệ nhà giáo trẻ luôn nhiệt huyết, quyết tâm cao để xây dựng và phát triển. Thầy cô không chỉ mang đến cho học trò những con chữ, những bài học làm người mà còn trực tiếp đóng góp công sức cải tạo cảnh quan, tu sửa cơ sở vật chất để tiếp thêm ngọn lửa cho ngôi trường này.

Cũng nhờ đó, ngay từ những ngày tháng đầu tiên nhà trường đã gặt hái không ít thành công trong công tác giáo dục. Nhiều thế hệ học sinh trong nhà trường hiện nay đang giữ những chức vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Gặt hái những thành công...

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS Noong Hẹt đã nhiều lần được vinh danh với bề dày thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Nhà trường đã có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Trong các kỳ thi chọn vào trường chuyên, trường PTDT nội trú của tỉnh, hầu như năm nào nhà trường cũng có học sinh giữ vị trí thủ khoa ở các môn chuyên.

Các thầy, cô giáo được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhiều thầy, cô đoạt giải cao trong các cuộc thi viên dạy giỏi, Tổng Phụ trách giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như: Thể dục thể thao, văn nghệ, mĩ thuật, công tác Công đoàn, công tác Đội, công tác thiện nguyện, khuyến học khuyến tài … nhà trường luôn tạo cơ hội để giáo viên, học sinh tham gia tích cực. Tại các cuộc thi, thầy trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhiều cá nhân đã thực sự trưởng thành từ các hoạt động xã hội.

Trao đổi kinh nghiệm với Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà (Điện Biên).

Trao đổi kinh nghiệm với Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà (Điện Biên).

Trong 5 năm gần đây, bằng sự phấn đấu, nỗ lực vượt khó, trải qua bao gian khó thực hiện vụ trồng người, trong tập thể nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều phương diện. Nhiều thầy cô đã đạt được những phần thưởng và danh hiệu cao quý. Hàng năm nhà trường đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đã 3 lần trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục hàng năm luôn được đánh giá cao và xếp ở vị trí thứ 2 của huyện Điện Biên.

Hằng năm nhà trường đều có học sinh tham gia các kì thi Học sinh giỏi cấp huyện tỉnh và đạt nhiều giải cao. 2021 – 2022 là năm học thật đặc biệt khi học sinh phải thường xuyên nghỉ học chống dịch Covid-19, cũng là thời điểm nhà trường sẵn sàng cho việc triển khai kế hoạch dạy – học trực tuyến hiệu quả với hơn 98% học sinh tham gia trong mỗi tiết học. Đây là thành công lớn của ngôi trường ở một huyện miền núi.

Chính vì lẽ đó, thầy và trò đã vượt qua những trở ngại của mùa dịch để vượt vũ môn thành công trong các kì thi chọn học sinh giỏi, mang về những kết quả đáng tự hào: Có 49 học sinh giỏi cấp huyện các lớp 7,8,9;16 em giỏi cấp tỉnh lớp 9. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều học sinh thi đỗ vào các trường DTNT tỉnh và THPT chuyên Lê Quý Đôn, vượt chỉ tiêu đề ra.

Các thầy, cô giáo được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhiều thầy, cô đoạt giải cao trong các cuộc thi viên dạy giỏi. Có thể kể đến như: Năm học 2012 – 2023, có 11 cá nhân đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong kì thi cấp huyện.

Từ mái trường này bao thế hệ học trò được chắp “đôi cánh” tri thức bằng tình yêu thương của thầy, cô “bay” đi muôn phương. Giờ đây những học trò trong sáng, hồn nhiên ngày nào đã trưởng thành ở những cương vị khác nhau. Người là kĩ sư, bác sĩ, nhà quản lí kinh tế… đem tài, đức của mình đóng góp cho sự phát triển của quê hương Điện Biên, cho đất nước.

Bốn mươi năm qua, Trường THCS Noong Hẹt đã phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Quy mô, mạng lưới trường lớp được xây dựng hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong xã.

Có thành tích trên đây là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Các thầy cô giáo luôn tiên phong và xứng đáng với danh hiệu “Người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, để lớp lớp thế hệ các thầy, các cô sau này noi gương.

Trải qua chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển Trường THCS Noong Hẹt cũng đi qua biết bao thăng trầm, biến đổi, để vươn mình trưởng thành, trở thành một ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt. Nơi đây trở thành “vườm ươm” uy tín của ngành giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ