Trường sập tại Thanh Hóa: Nỗi lo của thầy trò trước năm học mới

GD&TĐ - Năm học mới đang cận kề, thế nhưng Trường Tiểu học Tân Phúc (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) bị sập tường và hư hỏng nhiều phòng chức năng. 

Khu nhà hiệu bộ của Trường Tiểu học Tân Phúc (Lang Chánh) bị sập hỏng.
Khu nhà hiệu bộ của Trường Tiểu học Tân Phúc (Lang Chánh) bị sập hỏng.

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện khiến dãy nhà hiệu bộ (phòng hoạt động Đội, phòng làm việc của Hiệu trưởng, Hiệu phó, phòng họp và phòng truyền thống) Trường Tiểu học Tân Phúc (Lang Chánh) bị sập. 

Ông Đỗ Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc, cho biết: Sự việc xảy vào thời điểm nghỉ hè (ngày 15/6) nên chỉ thiệt hại về tài sản.

Cũng theo ông Hòa, dãy nhà hiệu bộ của trường được xây dựng từ năm 1982. Sau khi bị đổ sập 2 cột và tường nhà không thể sử dụng được nữa. Để hoạt động của nhà trường ổn định, bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã làm tờ trình để xin kinh phí xây lại dãy nhà hiệu bộ càng sớm, càng tốt.

Chuẩn bị năm học mới, nhà trường phải tạm chuyển phòng làm việc sang một số phòng học, trong khi trường đang thiếu 5 phòng học, vì vậy lại càng thiếu phòng học hơn.

Ông Đỗ Văn Hòa, cho biết: “Thiếu phòng học, nhà trường phải tổ chức học 2 ca. Chúng tôi xác định, trong lúc chờ đợi cấp trên cấp kinh phí để xây dựng lại nhà hiệu bộ, phòng chức năng, phải khắc phục khó khăn theo cách trên”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cho biết: Huyện cũng đã nắm được thông tin về sự cố ở Trường Tiểu học Tân Phúc. Nhưng nguồn kinh phí của huyện rất khó khăn, nên chưa thể giải quyết ngay được. 

Cũng theo ông Hồng, vừa qua  Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh lên tiếp xúc cử tri, UBND huyện, xã cũng đã kiến nghị về vấn đề nêu trên. Hiện huyện chờ tỉnh cấp kinh phí xây dựng nhà hiệu bộ và phòng học cho trường.

Theo Hiệu trưởng Đỗ Văn Hòa, Trường Tiểu học Tân Phúc có 493 học sinh tại 5 điểm trường, 39 cán bộ, giáo viên và nhân viên. “Ngoài vấn đề cơ sở vật chất bị hư hỏng, thiếu thốn, nhà trường cũng đề nghị bổ sung giáo viên cho đủ  định biên, để phục vụ giảng dạy. Bởi lẽ, Tân Phúc là xã đất rộng, người đông, địa hình khó khăn, nên phải tổ chức thành nhiều điểm lẻ”, ông Hòa nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.