Trưởng phòng Giáo dục giải trình về ‘thư ngỏ’ kêu gọi tiền hỗ trợ cho hội thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã có giải trình về ‘thư ngỏ’ kêu gọi tiền hỗ trợ cho hội thi ngành Giáo dục.

Trường Mầm non Thành Sơn - một trong những cơ sở giáo dục hệ công lập của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
Trường Mầm non Thành Sơn - một trong những cơ sở giáo dục hệ công lập của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Giải trình của phòng Giáo dục

Sau khi có thông tin về việc Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước (Thanh Hóa) viết "thư ngỏ" kêu gọi các trường học trong huyện hỗ trợ tiền cho các hội thi ngành Giáo dục Thanh Hóa tổ chức, chiều nay, 29/10, đơn vị này đã có giải trình vụ việc.

Theo bản giải trình của phòng GD&ĐT Bá Thước, nêu: “Trong năm học 2022 – 2023, Sở GD&ĐT có kế hoạch tổ chức các cuộc thi: Giai điệu tuổi hồng và Hội thao người giáo viên Nhân dân ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức hoàn thành các cuộc thi ở cấp huyện và tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập đoàn Huyện Bá Thước tham gia cấp tỉnh:

Cụ thể: Đoàn tham gia thi Giai điệu tuổi hồng là 48 người. Đoàn tham gia Hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân là 48 người.

Để nhằm động viên khích lệ cán bộ, giáo viên và học sinh hăng say tập luyện, thi đấu, ngày 4/10/2022 tập thể phòng đã họp bàn bạc thống nhất ban hành thư ngỏ (ngày 5/10) với nội dung: “Phòng GD&ĐT kêu gọi trên tinh thần tự nguyện các nhà trường chung tay cùng với Ngành đóng góp một phần kinh phí để hỗ trợ các đoàn tham gia các hội thi”.

Cũng theo tường trình của phòng GD&ĐT huyện Bá Thước, với mục đích khi nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, phòng sẽ hỗ trợ trực tiếp hết cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia 2 hội thi nêu trên.

Báo cáo giải trình vụ việc của Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước.

Báo cáo giải trình vụ việc của Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước.

“Tuy nhiên, sau 3 ngày phát động và theo dõi trên tài khoản của phòng, thì số tiền đã trên 60 triệu đồng, lúc đó các đơn vị chưa hỗ trợ hết. Với số tiền lớn như vậy, tập thể phòng đã họp và thống nhất phương án hỗ trợ như sau:

Đối với đoàn thi Giai điệu tuổi hồng: Hỗ trợ cán bộ giáo viên hướng dẫn đoàn là 1 triệu đồng một người. Hỗ trợ học sinh là 200 nghìn đồng một học sinh. Đối với đoàn tham gia hội thao người giáo viên Nhân dân: Hỗ trợ cán bộ giáo viên hướng dẫn đoàn là 1 triệu đồng một người. Hỗ trợ vận động viên là 500 nghìn đồng một người.

Số tiền còn lại sẽ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các thi tỉnh còn lại như Giải bóng đá U8, U10: thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9; thi khoa học kỹ thuật”.

Trong bản giải trình này, phòng GD&ĐT Bá Thước cũng khẳng định: “Toàn bộ nguồn hỗ trợ này là hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các hội thi cấp tỉnh không dùng vào các nội dung khác. Không tính vào dự toán chế độ tập luyện, ăn, ở đi lại của đoàn vì nguồn này thực hiện theo chế độ quy định của nhà nước”.

Ngoài ra, phòng GD&ĐT huyện Bá Thước thông tin thêm: “Trong số tiền thu được phòng đã hỗ trợ cho 38 vận động viên tham gia hội thao người giáo viên Nhân dân với tổng số tiền là 19 triệu đồng.

Đã hoàn trả lại tiền về các trường

Tuy nhiên, trước nội dung phản ánh của báo chí, phòng đã báo cáo lãnh đạo huyện, lãnh đạo Sở GD&ĐT. Đồng thời, phòng GD&ĐT Bá Thước hoàn trả lại toàn bộ số tiền các trường đã hỗ trợ đến thời điểm này (là 68 triệu đồng) theo danh sách các trường đã hỗ trợ.

Còn số tiền 19 triệu đồng phòng đã hỗ trợ cho 38 vận động viên, phòng không thu lại ở các vận động viên mà phòng có trách nhiệm bù vào”.

Ông Hà Tự Nhiên – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước thừa nhận: “Việc làm của phòng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh phòng GD&ĐT huyện và ảnh hưởng đến Huyện, cũng như ngành GD của tỉnh. Do đó, Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước xin rút kinh nghiệm, thực hiện ý kiến chỉ đạo và xử lý theo quy của các cấp lãnh đạo trong thời gian tới”.

Bức thư ngỏ của Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước.

Bức thư ngỏ của Phòng GD&ĐT huyện Bá Thước.

Cũng theo ông Nhiên, ngoài việc báo chí phản ánh vấn đề viết thư ngỏ, thì không có chuyện “Quán triệt hiệu trưởng trên một hội nghị thu tiền của giáo viên có hồ sơ tuyển dụng bị sai”. Vì phòng không quán triệt hiệu trưởng trên một hội nghị nào về thu tiền của giáo viên có hồ sơ tuyển dụng bị sai.

Bên cạnh đó, cũng không có chuyện “Trưởng phòng ‘vung tay quá trán’ chi tiền vô tội vạ. Cuối tháng 10, nhưng phòng Giáo dục huyện đã chi hết tiền thường xuyên của năm 2022... như báo chí nêu”.

Bởi, theo ông nhiên, thì: “Vấn đề sử dụng kinh phí của phòng được cấp phải chi theo nhiệm vụ, theo quy định, có kế hoạch, có hồ sơ và thông qua bộ phận tài vụ của phòng. Lâu nay tất cả hoạt động chi ở phòng đều tuân thủ theo quy định tài chính hiện hành.

Trưởng phòng không trực tiếp giữ tiền mặt vì vậy không có chuyện trưởng phòng dùng tiền của phòng để “vung tay quá trán” chi tiền vô tội vạ. Đến thời điểm này, trong tài khoản của phòng vẫn còn trên 500 triệu đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng”, ông Nhiên khẳng định.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Tạ Hồng Lựu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho biết: Sở đang đã yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước báo cáo việc này.

“Việc kêu gọi xã hội hóa để tổ chức tham gia các cuộc thi, thì văn bản của Sở có cho phép. Vì, nếu ngân sách huyện hạn hẹp, thì cũng cần phải có sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là bình thường, miễn sao số tiền xin hỗ trợ phải sử dụng đúng mục đích, không có tư lợi”, ông lựu nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ