Trường ngoại thành Hà Nội sẵn sàng đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học

GD&TĐ - Từ ngày mai (10/2), học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội sẽ đến trường học trực tiếp.

Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sỹ Kiện vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường
Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sỹ Kiện vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường

Thầy cô mong chờ học sinh

Đây là đối tượng học sinh chưa được tiêm vắc xin, do đó, việc đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề được ngành giáo dục và các nhà trường đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Ngát- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết: Ngay sau khi nhận quyết định của thành phố về việc tổ chức cho học sinh các khối 7, 8 ,9 trở lại trường từ ngày 8/2 và học sinh từ khối 1 đến khối 6 trở lại trường từ ngày 10/2, huyện đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường đã rà soát cơ sở vật chất, triển khai khử khuẩn, vệ sinh các lớp học. Phương án phòng chống dịch được các trường xây dựng chi tiết, sát thực và thông báo tới 100% phụ huynh về thời gian đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn huyện đạt yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; 100% giáo viên dạy học trực tiếp đều tiêm đủ 3 mũi vắc xin.

Phòng đã kiểm tra công tác đón học sinh và phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường. Qua kiểm tra, các trường đã quan tâm rà soát, kiểm tra tình hình sức khỏe học sinh trước khi đến trường, tuyên truyền tạo tâm lý ổn định để học sinh đến lớp. Trong ngày đầu trở lại trường, các học sinh được hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường. Tất cả các trường đều bố trí máy đo thân nhiệt tự động cho học sinh tại các lối đi vào từ cổng, cầu thang các tòa nhà; 100% các lớp học được trang bị máy đo thân nhiệt. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh chuẩn bị công tác phòng dịch Covid-19 để sẵn sàng cho học sinh đến trường.

Cô Nguyễn Thị Giẽ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sỹ Kiện (huyện Thanh Trì) thông tin: Đến chiều nay 9/2, nhà trường đã hoàn thành việc dọn dẹp, khử khuẩn, trang trí lớp học và tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường với nhiều tình huống giả định nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên thuần thục cách thức xử lý nếu có tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

"Tất cả các thầy cô trong trường đều mong chờ ngày học sinh đi học trở lại, để thấy những nụ cười, ánh mắt của các con. Dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, học sinh tiểu học chưa được tiêm vắc xin nhưng nhà trường sẽ cố gắng cao nhất để đảm bảo các con được đi học an toàn"- Cô Giẽ chia sẻ.

Trường Tiểu học Đa Tốn (huyện Gia Lâm) thực hiện diễn tập tình huống sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường
Trường Tiểu học Đa Tốn (huyện Gia Lâm) thực hiện diễn tập tình huống sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường

Mọi điều kiện đã bảo đảm

Ông Hoàng Việt Cường Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm thông tin: Toàn huyện có 28 trường tiểu học sẽ tổ chức đón học sinh đi học trở lại vào ngày mai, 10/2. Qua rà soát, các nhà trường đều đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch sẵn sàng đón học sinh theo đúng kế hoạch. Ghi nhận chung, phụ huynh đều bày tỏ sự đồng thuận cao với việc đưa con trở lại trường học trực tiếp.

Cô Phùng Thị Anh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Tốn (huyện Gia Lâm) cho biết: Từ ngày 8/2, nhà trường đã tổ chức diễn tập các tình huống để đón học sinh đi học trở lại, thực hiện tổng vệ sinh trường lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã lập kế hoạch, các tình huống, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết và chỉ đạo các hoạt động diễn tập các tình huống để sẵn sàng các phương án đón học sinh trở lại trường một cách an toàn nhất.

Đến hôm nay, mọi điều kiện đã được đảm bảo. Giáo viên chủ nhiệm đã họp với cha mẹ học sinh để phổ biến các quy định phòng, chống dịch và một số yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh; thông tin tới phụ huynh về những việc nhà trường đã triển khai để phụ huynh thêm yên tâm khi đưa con tới trường. Các phòng học được trang trí đẹp, tạo không khí ấm áp khi học sinh trở lại trường.

Để bảo đảm an toàn trong công tác tổ chức dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Việc tổ chức dạy học trực tiếp chỉ thực hiện ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ