Trường MN xã Thanh Hưng: Nỗ lực ‘Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số’

GD&TĐ - Tập thể sư phạm trường Mầm non xã Thanh Hưng (Điện Biên) luôn nỗ lực tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số".

Trẻ làm quen với sách.
Trẻ làm quen với sách.

Học tập suốt đời...

Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, mới đây Trường Mầm non xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Rất nhiều hoạt động sôi nổi gắn với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường đã được tổ chức.

Với Chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, nhà trường đã khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên nâng cao khả năng tự học đáp ứng yêu cầu trước sự phát triển của khoa học- giáo dục - xã hội, đổi mới về công nghệ và kỷ nguyên số trong thời kì mới.

Trẻ được hướng dẫn cách đọc truyện tranh.

Trẻ được hướng dẫn cách đọc truyện tranh.

Trong thời gian tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, nhà trường đã triển khai tới 35/35 cán bộ giáo viên, nhân viên và 387 trẻ của 15/15 lớp tại trung tâm và 4 điểm trường.

Nhà trường đã tổ chức cho trẻ tham gia nhiều hoạt động giao lưu học tập với nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi. Có thể kể đến như: Tổ chức cho trẻ Hoạt động tại góc thư viện trong lớp; các không gian đọc sách phong phú trên sân trường; giáo tổ chức cho trẻ trải nghiệm... Trẻ được làm quen với hoạt động “đọc sách”, xem truyện tranh, kể lại các nội dung câu chuyện mà trẻ thích; được nghe những tấm gương về người tốt, việc tốt qua lời kể, giọng đọc của cô. Qua đó, giúp trẻ có được những bài học bổ ích về cách giao tiếp, ứng xử, mối quan hệ bạn bè lành mạnh, tình thầy trò thân thiện, mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Cô trò cùng trải nghiệm các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Cô trò cùng trải nghiệm các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Để trẻ phát triển toàn diện...

Ngoài ra, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tại các lớp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông tới phụ huynh học sinh qua giờ đón, trả trẻ, qua zalo, facebook… nhằm tạo môi trường giáo dục thống nhất trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

Dạy trẻ cách đọc và làm quen với sách góp phần giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

Dạy trẻ cách đọc và làm quen với sách góp phần giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

Quá trình dạy trẻ cách đọc và làm quen với sách không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mà còn hình thành các kĩ năng cần thiết như: Cầm sách, giở sách. Bên cạnh đó, trẻ còn biết hướng đọc, viết từ trái sang phải và từ trên xuống dưới; hướng viết các nét chữ, đọc ngắt nghỉ sau các dấu. Đây sẽ là tiền đề cho việc học sau này.

Không những thế, trẻ còn phát triển khả năng thẩm mĩ, tư duy và óc sáng tạo, biết lắng nghe, sự tập trung tốt hơn. Khi trẻ đọc và làm quen với sách còn giúp trẻ học được về màu sắc, hình dáng, các con số, chữ cái, kí hiệu thông thường trong cuộc sống. Các tình huống trong câu chuyện giúp trẻ phát triển kĩ năng sống, những bài học đạo đức trong cuộc sống sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.