Trường Mầm non xã Thanh Yên: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo đột phá mới

GD&TĐ - Trường Mầm non xã Thanh Yên luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới để tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiết mục văn nghệ do cô trò nhà trường thực hiện.
Tiết mục văn nghệ do cô trò nhà trường thực hiện.

Trong những năm qua, trường Mầm non xã Thanh Yên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới, tạo bước đột phá trong công tác tự đánh giá nâng cao các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia và xây dựng trường mầm non hạnh phúc.

27 năm một chặng đường...

Trường mầm non xã Thanh Yên thành lập vào ngày 18/7/1996. Trường có tổng diện tích là 2.758,1m2 gồm 9 phòng học và các phòng chức năng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ hiện đại, cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động, môi trường học tập an toàn - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trải qua hơn 27 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 5 năm gần đây với sự chung tay đoàn kết cố gắng và nỗ lực phấn đấu của tập thể nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Nhà trường liên tục được công nhận tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc được tặng nhiều giấy khen và bằng khen của UBND huyện, Liên đoàn lao động tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên và Bộ GD&ĐT.

Nhà trường luôn nỗ lực làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Nhà trường luôn nỗ lực làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Chi bộ Đảng trong nhà trường nhiều năm liên tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường có đội ngũ CBQL, GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo.

Chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục không ngừng được nâng lên. Hằng năm nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, phối hợp với các cơ quan đoàn thể đóng trên địa bàn, cha mẹ trẻ em xây dựng, phát triển nhà trường nâng cao chất lượng CSGD trẻ và tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

Năm học 2023-2024, nhà trường tập trung thực hiện tốt chủ đề giáo dục “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm” gắn kết với việc nâng cao chất lượng thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới” và công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024.

Để có được cơ sở vật chất như hôm nay là biết bao mồ hôi và công sức của các nhà giáo, phụ huynh học sinh...

Để có được cơ sở vật chất như hôm nay là biết bao mồ hôi và công sức của các nhà giáo, phụ huynh học sinh...

Không ngừng đổi mới, sáng tạo...

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá, hàng năm đều làm tốt công tác tự đánh giá, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

Từ hệ thống cơ sở vật chất xây dựng không đồng bộ, nhiều công trình xây dựng từ năm 2000, 2001 nhà trường đã tích cực tham mưu, hoạch định kế hoạch cụ thể, truyền động lực thi đua và quyết tâm cho từng CBGV-NV lan tỏa đến phụ huynh học sinh. Qua đó, tạo bước đột phá trong việc cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng và khai thác hiệu quả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Trường còn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa con người địa phương để xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới.

Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài: Trường đạt 25/25 tiêu chí mức 1 và 2, đạt 19/19 tiêu chí mức 3, 4/6 tiêu chí mức 4. Trong đó, có nhiều tiêu chí vượt mức, có tiêu chí vượt mức 4 là về đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Thực hiện Thông tư 16, năm học này nhà trường đã tích cực trong công tác xã hội hóa giáo dục. Cụ thể, đã xin nâng cấp được 1 phòng thư viện từ ngân hàng Agribank tỉnh Điện Biên. Đồng thời, kết nối với thư viện tỉnh mượn sách truyện tài liệu đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả.

Các bé trải nghiệm...

Các bé trải nghiệm...

Nhà trường đã áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới để xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh của địa phương, điều kiện thực tế của nhà trường và triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo mục tiêu giáo dục cuối độ tuổi. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ.

Chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. Đến nay, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên, tính đến thời điểm hiện tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mức tốt có 12/18 đạt 66,7%.

Nhiều tiêu chí đều đạt và vượt...

Nhiều tiêu chí đều đạt và vượt...

Nhà trường hoàn thành tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường trong 5 năm liền tính đến thời điểm hiện tại, có 4 năm học liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 năm đạt kết quả giáo dục và các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng; được các cấp có thẩm quyền, cộng đồng ghi nhận có điểm thi đua cao nhất khối và nhì khối thi đua mầm non trong huyện, có 3 năm học được tặng 4 bằng khen của LĐLĐ, UBND tỉnh và của Bộ GD&ĐT.

Nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết không ngừng đổi mới tạo bước đột phá trong công tác tự đánh giá trường mầm non xã Thanh Yên đã không ngừng nâng cao các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức 3 xây dựng trường mầm non hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ