Trường Mầm non xã Thanh An: Giáo dục thế hệ trẻ qua hình ảnh “Anh bộ đội cụ Hồ”

GD&TĐ - Hàng năm, trường Mầm non xã Thanh An luôn quan tâm, tạo điều kiện để học sinh có những trải nghiệm thực tiễn ý nghĩa, thiết thực...

Các bé tham quan khu tăng gia.
Các bé tham quan khu tăng gia.

Gần đây nhất, ngày 21/12, trường Mầm non xã Thanh An (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã tổ chức cho học sinh thăm quan tại Trung đoàn 82 nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Đối tượng trải nghiệm lần này là trẻ ở các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Các cháu được thăm quan và trải nghiệm hoạt động duyệt đội ngũ; thăm quan hoạt động tập thể dục sáng của các chú bộ đội; 16 động tác võ thuật, 35 thế liên quyền mà các chú bộ đội vẫn luyện tập mỗi ngày.

Chụp ảnh lưu niệm tại Trung đoàn 82.

Chụp ảnh lưu niệm tại Trung đoàn 82.

Sau hoạt động trên, học sinh được các chú bộ đội trong Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 sắp xếp về đơn vị để tham gia giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi và thăm quan nơi ăn, ở, làm việc; hoạt động tăng gia sản xuất; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh của đơn vị.

Tại đây, cô Trần Thị Vui – Phó hiệu trưởng phụ trách trường Mầm non xã Thanh An đã lên tặng hoa chúc mừng đơn vị.

Kết thúc buổi thăm quan, trải nghiệm, các bé đều rất vui tươi, phấn khởi và để lại nhiều kỉ niệm đẹp. Qua buổi tham quan và trải nghiệm các bé đã biết được một số công việc hàng ngày của các chú bộ đội. Qua đó, giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng các chú bộ đội - những người đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc.

Một số hình ảnh của buổi trải nghiệm:

Tham quan khu vực tăng gia sản xuất...

Tham quan khu vực tăng gia sản xuất...

Cô trò chụp ảnh lưu niệm trước giờ "xuất quân".

Cô trò chụp ảnh lưu niệm trước giờ "xuất quân".

Những "cô Tấm" của trường Mầm non xã Thanh An.

Những "cô Tấm" của trường Mầm non xã Thanh An.

Chụp ảnh lưu niệm trong buổi trải nghiệm.

Chụp ảnh lưu niệm trong buổi trải nghiệm.

Sắp xếp đội hình, đội ngũ...

Sắp xếp đội hình, đội ngũ...

Tham quan nơi ở của cán bộ, chiến sỹ...

Tham quan nơi ở của cán bộ, chiến sỹ...

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ