Trường Mầm non xã Pom Lót tổ chức 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời'

GD&TĐ - Trường Mầm non xã Pom Lót (Điện Biên) vừa hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời". Đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường tham gia.

Cô trò nhà trường trong "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời".
Cô trò nhà trường trong "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời".

“Lớn lên từ những trang sách”

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Điện Biên; Công văn của phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, ngày 5/10, trường Mầm non xã Pom Lót tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Cô trò hòa mình vào không gian sách.

Cô trò hòa mình vào không gian sách.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, hiện nay có rất nhiều thiết bị điện tử, điện thoại thông minh, phần mềm ứng dụng.... hướng dẫn các kiến thức cơ bản cho trẻ. Bên cạnh những lợi ích vốn có cũng mang lại nhiều hệ lụy cho trẻ đó chính là những căn bệnh thời hiện đại như: Tự kỷ, trầm cảm, tăng động giảm chú ý...

Trẻ ham mê khám phá thế giới qua sách.

Trẻ ham mê khám phá thế giới qua sách.

Đối với trẻ mầm non mặc dù trẻ chưa biết đọc, biết chữ nhưng trẻ vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cỏ cây, hoa lá, của con người và cuộc sống xung quanh, khám phá được những điều mới lạ của thế giới... Tất cả những điều đó đều đến từ những trang sách với những kho tàng kiến thức vô cùng quý báu với bao điều mới lạ mà các con muốn khám phá, tìm hiểu và học tập.

Góc đọc sách.

Góc đọc sách.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, Trường Mầm non xã Pom Lót (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã làm tốt công tác truyền thông và huy động được phụ huynh ủng hộ hơn 60 đầu sách, báo, truyện các loại. Đặc biệt, niềm vui đến bất ngờ với cô và trò nhà trường ngay trong tuần lễ học tập này là sự hỗ trợ của “Dự án Sách hiên nhà của Julia” trao tặng 272 cuốn sách, 3 bộ thẻ học thông minh và 3 bộ tranh tường (mỗi bộ gồm 10 tranh) với tổng trị giá hơn 5,5 triệu đồng.

Góc trải nghiệm.

Góc trải nghiệm.

Những cuốn sách mới lạ, những câu chuyện hấp dẫn, những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu, cùng với giọng đọc, giọng kể khi thì trầm ấm, khi thì vui tươi, nhí nhảnh của các cô đã thực sự mang lại niềm vui, sự thích thú đối với trẻ. Trước những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của các bé, luôn mong mỏi được đọc, được nghe, được xem nhiều hơn những trang sách mới đã tạo động lực cho các cô giáo, nhà trường luôn cố gắng dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất.

Các bé vui chơi bên những cuốn sách mới.

Các bé vui chơi bên những cuốn sách mới.

Với những hoạt động trải nghiệm thiết thực, gần gũi hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, sẽ giúp cho trẻ thêm yêu quý sách, thường xuyên có thói quen đọc sách, khơi gợi niềm yêu thích, say mê học tập. Đồng thời cũng tuyên truyền động viên đội ngũ cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh, các tầng lớp nhân dân xây dựng và duy trì thói quen đọc sách, khơi dậy ý thức học tập suốt đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.