Trường Mầm non xã Noong Luống: Vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 20 năm qua, Trường Mầm non xã Noong Luống (Điện Biên) đã vượt khó,  từng bước khẳng định vị thế tại khu vực “lòng chảo” Mường Thanh.

Cô trò cùng trải nghiệm tại vườn trường.
Cô trò cùng trải nghiệm tại vườn trường.

Vượt khó đi lên...

Trường mầm non xã Noong Luống được thành lập tại bản Huổi Phúc - xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và chính thức đi vào hoạt động từ 17/8/2000.

Từ một ngôi trường còn non trẻ với bộn bề khó khăn, sau nhiều nỗ lực của tập thể nhà trường cùng sự quan tâm cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng hoàn thiện, được đầu tư khang trang, đồng bộ.

Cơ sở vật chất dần được đầu tư khang trang, đồng bộ.

Cơ sở vật chất dần được đầu tư khang trang, đồng bộ.

Trường có hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, Trường có đủ phòng học và các phòng chức năng. Các công trình của trường được xây dựng kiên cố, có sân chơi sạch sẽ, có đồ chơi ngoài trời đủ số lượng theo quy định. Lớp học có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Năm học 2022 - 2023 nhà trường có 33 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (cán bộ quản lý 3 đồng chí, 2 tổ chuyên môn với 26 giáo viên và 4 nhân viên).

Hội thi "Bé với an toàn giao thông".

Hội thi "Bé với an toàn giao thông".

Theo cô Nguyễn Thị Bến – Hiệu trưởng Nhà trường: Những năm qua, đơn vị đã không ngừng chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn giỏi. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục.

Trường cũng làm tốt công tác tham mưu với cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng cảnh quan nhà trường, huy động trẻ ra lớp. Cán bộ quản lý nhà trường luôn đổi mới hình thức quản lý, năng động, mạnh dạn, không ngừng học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, luôn phát huy quyền dân chủ, tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể.

Các bé tranh tài tại Hội thi "Bé với an toàn giao thông".

Các bé tranh tài tại Hội thi "Bé với an toàn giao thông".

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức đa đạng hình thức tuyên truyền cho cha mẹ và cộng đồng về kiến thức nuôi dạy trẻ; huy động sự phối hợp của cha mẹ với nhà trường trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đến nay, 21/26 giáo viên của nhà trường được công nhận dạy giỏi các cấp. Trong đó, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 16 người dạy giỏi cấp trường.

Ghi nhận nhiều thành quả...

Trong nhiều năm qua, BGH nhà trường đã không ngừng đổi mới trong công tác quản lý hành chính. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc – giáo dục trẻ, giảm hội họp, tăng cường triển khai công việc qua mạng internet. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, đặc biệt là quản lý bán trú cho trẻ trong trường.

Tiết học trải nghiệm "Pha trà" của cô trò nhà trường.

Tiết học trải nghiệm "Pha trà" của cô trò nhà trường.

Cũng trong năm học 2021-2022 trường có 6 đề tài sáng kiến được Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên công nhận. Các sáng kiến có đối tượng nghiên cứu mới, kết quả có tính logic, các giải pháp phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường. Những sáng kiến này có tầm ảnh hưởng rộng có thể áp dụng tại các trường mầm non trong huyện.

Sau 20 năm đi vào hoạt động, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường qua các năm học, trường mầm non xã Noong Luống đã có những bước phát triển về mọi mặt. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc. Nhiều năm liền Trường được UBND huyện Điện Biên tặng giấy khen, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen.

Nhiều năm liên tiếp, các mặt hoạt động của nhà trường đều ổn định, phát triển bền vững. Uy tín và vị thế của nhà trường đối với ngành học, với chính quyền địa phương và cha mẹ trẻ cũng vì thế ngày một nâng lên.

Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng trong suốt thời gian qua, năm 2016 nhà trường đã được UBND tỉnh Điện Biên công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Cũng từ đó đến nay, nhà trường luôn duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Trường kiểm định chất lượng cấp độ 2.

Trẻ trải nghiệm với màu sắc.

Trẻ trải nghiệm với màu sắc.

Chất lượng đội ngũ giáo viên, chăm sóc giáo dục được nâng lên và khẳng định qua kết quả đánh giá chất lượng của từng năm học, đáp ứng đủ điều kiện Trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Có được những kết quả trên là nhờ tập thể nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đề ra những mục tiêu, xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Bên cạnh đó cũng là do BGH nhà trường kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên mỗi khi có thành tích trong chuyên môn, trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời nhờ chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ