Trường mầm non đầu tiên áp dụng giáo dục Ý tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/1, ngôi trường mầm non đầu tiên áp dụng hướng tiếp cận giáo dục mới của Ý được khánh thành tại thành phố Cần Thơ.

Đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Em Maison.
Đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Em Maison.

Ông Nguyễn Thanh Thống - Tổng Giám đốc công ty CPGD Pacific cho biết: Trường Mầm non Em Maison Cần Thơ thuộc hệ thống Trường Mầm non Em Maison, một dự án thuộc Tổ chức Giáo dục của Global Embassy - thành viên thuộc Tổ chức Giáo dục Sáng tạo Embassy Education.

Tham dự lễ khánh thành có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tham dự lễ khánh thành có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đây là ngôi trường mầm non đầu tiên ở Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung áp dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia® trong giáo dục mầm non. Trường lấy triết lý giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm".

Trường được mở ra với kỳ vọng ươm mầm tài năng trẻ ngay từ bước đầu chập chững, tạo môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ; tạo tiền đề cho bước phát triển sau này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã dành nhiều nguồn lực cho ngành giáo dục thành phố thực hiện "đột phá" đổi mới căn bản, toàn diện; các cơ sở giáo dục tăng cường điều kiện nâng cao chất lượng.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phát biểu tại lễ khai mạc.

Cùng đó, thành phố đã quan tâm khuyến khích, huy động các nguồn lực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, hướng đến khơi dậy nguồn sáng tạo người học, ưu tiên phát triển trong hướng tiếp cận giáo dục…

Ông Nguyễn Ngọc Ánh bày tỏ sự ấn tượng với Trường mầm non Em Maison Cần Thơ khi mỗi phòng học được thiết kế chủ đề khác nhau, nét đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam phù hợp với độ tuổi... "Điều này thú vị, góp phần làm tăng hiểu biết, nhu cầu học tập, vui chơi và khám phá của trẻ...", ông Ánh nói.

Ông Thanh Bùi - Nhà sáng lập Tổ chức giáo dục Embassy Education chia sẻ về ngôi trường mới tại Cần Thơ.Ông Thanh Bùi - Nhà sáng lập Tổ chức giáo dục Embassy Education chia sẻ về ngôi trường mới tại Cần Thơ.

Ông Thanh Bùi - Nhà sáng lập Tổ chức giáo dục Embassy Education chia sẻ về ngôi trường mới tại Cần Thơ.

Lãnh đạo quận cũng kỳ vọng trong thời gian tới chương trình học theo hướng mới của Ý, kết hợp chương trình song ngữ, chú trọng phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm cho trẻ qua các chương trình sẽ giúp nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học; tạo môi trường giáo dục tích cực, thân thiện cho trẻ.

Đồng thời đề nghị nhà trường cần quan tâm chú trọng đến sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, góp phần cùng ngành giáo dục thành phố đặt nền móng đầu tiên cho những công dân toàn cầu trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ