Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy được chọn làm Hiệu trưởng HCMUTE

GD&TĐ - Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) đã ban hành quyết nghị về việc giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy).

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (giữa) và 2 SV HCMUTE nhận giải thưởng SV NCKH năm 2020. Ảnh: Công Chương.
PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (giữa) và 2 SV HCMUTE nhận giải thưởng SV NCKH năm 2020. Ảnh: Công Chương.

Khát vọng xây dựng ngôi trường lên tầm cao mới

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh.
PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ về thông tin được chọn làm Hiệu trưởng HCMUTE nhiệm kỳ 2020-2025, PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh cho rằng đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi tiếp bước sự phát triển nhanh trong giai đoạn PGS.TS Đỗ Văn Dũng làm hiệu trưởng. Trong giai đoạn mới có nhiều thách thức khi đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngôi trường gần 60 năm tuổi này.

“Tôi cố gắng hết sức cùng với toàn thể CB-GV-CNV, đồng lòng đồng sức cùng với các em sinh viên làm sao xây dựng trường thành ngôi nhà thứ 2 và mọi người cảm thấy hạnh phúc với ngôi trường này. Thật sự trong lúc này tôi thấy nhiệm vụ nặng nề đang trước mắt. Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp, con đường mà  thầy Đỗ Văn Dũng đã xây dựng và thành công. Tôi mong mọi người trong trường đồng lòng đồng sức xây dựng ngôi trường lên tầm cao mới” - PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh chia sẻ.

Một nguồn tin cho hay PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh đã vượt qua đợt bỏ phiếu tín nhiệm của các thành viên Hội đồng trường với tỷ lệ 12/15 phiếu. Như vậy, sau khi được sự công nhận của Bộ GD&ĐT, PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh thay thế vị trí của PGS.TS Đỗ Văn Dũng sẽ hết nhiệm kỳ Hiệu trưởng HCMUTE vào cuối tháng 4 này.

Nói về người được bầu làm tân Hiệu trưởng HCMUTE, PGS.TS Đỗ Văn Dũng (Hiệu trưởng HCMUTE)  cho biết PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh là giảng viên duy nhất ở Việt Nam hướng dẫn SV NCKH đạt 4 giải nhất quốc gia, 1 giải nhì sáng tạo khởi nghiệp.

“PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh luôn sáng tạo, đổi mới, tổ chức nhiều cuộc thi học thuật cho SV, đi đầu trong việc thực hiện triết lý giáo dục của nhà trường. Đồng thời,  PGS có quan hệ tốt với doanh nghiệp và cựu SV nên thu hút nhiều hỗ trợ trang thiết bị cũng như các khóa đào tạo cho SV. Ngoài ra, PGS Thịnh cũng luôn thương yêu SV và được SV kính trọng; làm việc hết mình vì sự phát triển của khoa và trường…” - Hiệu trưởng HCMUTE chia sẻ.

Khởi tạo phòng thí nghiệm mở cho SV

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh tạo được tiếng vang khi thiết lập một không gian với tên gọi là Open Lab (phòng thí nghiệm mở) để sinh viên kỹ thuật có môi trường giao lưu, truyền thụ kinh nghiệm, triển khai các ý tưởng nghiên cứu. Từ khi thành lập đến nay, Open Lab đã chắp cánh cho hàng trăm đề tài NCKH của SV, trong đó có 18 đề tài được giải thưởng SV NCKH toàn quốc và Euréka.

Phòng thí nghiệm mở - Open Lab do PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh khởi tạo.
Phòng thí nghiệm mở - Open Lab do PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh khởi tạo.

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh sinh năm 1973 tại Hà Nội nhưng lớn lên tại Phú Yên,  từng là cựu SV HCMUTE. 

Trong suốt thời gian học ĐH,  PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh nhận được khá nhiều học bổng. Anh là 1/20 sinh viên xuất sắc nhận học bổng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhất trong suốt 5 năm liền;  liên tục nhận được  Học bổng của Hội sinh viên Việt Nam, Học bổng của các công ty. Đồng thời, nhờ đam mê nghiên cứu khoa học, anh nhận được học bổng hỗ trợ nghiên cứu của giải thưởng Euréka thuộc Thành đoàn TPHCM (tiền thân của giải thưởng Eureka ngày nay).

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh có gia tài NCKH khá đồ sộ. Anh là tác giả chính của 130 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; đạt giải 3 Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật TP.HCM năm 2010, 2011; hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải 2 Giải thưởng Start Up do Bộ GD&ĐT tổ chức; hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất và nhiều giải thưởng sinh viên NCKH các năm 2012, 2017, 2018, 2019. Đồng thời anh còn là chủ nhiệm của 8 đề tài NCKH cấp Bộ và tương đương được nghiệm thu, là tác giả của 6 tài liệu tham khảo, giáo trình đã được xuất bản…

 18 năm dạy học, PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh luôn truyền cho sinh viên ngọn lửa đam mê NCKH và cùng với sinh viên khám phá những công nghệ, những lĩnh vực nghiên cứu mới. Với anh đây là niềm hạnh phúc lớn nhất.

“Cuộc đời tôi không biết sẽ như thế nào nếu không chọn nghề này. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang theo đuổi. Tôi luôn nghĩ mình được như hôm nay vì có những thế hệ đi trước đã dìu dắt. Bây giờ  trách nhiệm của tôi phải dìu dắt các lớp tiếp theo để từ đó tạo dựng một lực lượng các nhà khoa học, các kỹ sư đam mê và hăng say với lĩnh vực công nghệ cao” - PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh tâm sự.

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành cơ khí tại HCMUTE. Năm 2000, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chế tạo máy Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM; năm 2009 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ "Phân tích các đường dẫn dòng gia nhiệt trong quá trình gia nhiệt cảm ứng sử dụng mạng nơron", chuyên ngành cơ khí chế tạo máy tại Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc); năm 2012 được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phong hàm Phó giáo sư; đảm nhận chức vụ Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy HCMUTE từ tháng 6/2015 đến nay.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ