Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, Sở đang tiếp nhận kế hoạch vận động tài trợ của khoảng 40 trường THPT trực thuộc. Các kế hoạch này chủ yếu tập trung vào hai nhóm nội dung chính: đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động giáo dục.
Tuy nhiên, theo ông Huy, nhiều đơn vị vẫn còn xây dựng kế hoạch chồng chéo, trong đó có những hạng mục ngân sách đã chi hoặc đã có dự toán, nhưng nhà trường không triển khai mà lại đưa vào kế hoạch vận động tài trợ.
“Trước tình trạng này, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường tự rà soát, đánh giá lại kế hoạch vận động của đơn vị mình; xác định rõ những nội dung nào đã được ngân sách cấp thì không được đưa vào kế hoạch tài trợ”, ông Huy nhấn mạnh.
Đối với những hoạt động giáo dục mang tính đặc thù, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn để thẩm định, đảm bảo việc vận động tài trợ là cần thiết, phù hợp và đúng quy định.
Ông Huy cho biết thêm: “Việc xây dựng kế hoạch vận động tài trợ không thể làm ồ ạt, mà chỉ nên áp dụng cho những nội dung thật sự cần thiết, phục vụ thiết thực cho việc dạy và học. Các trường cần tính toán kỹ, giải trình rõ ràng từng khoản trước khi trình phê duyệt”.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng lưu ý việc vận động tài trợ phải được thực hiện xuyên suốt năm học, không dồn vào đầu năm học hay tập trung vào phụ huynh học sinh, tránh gây áp lực, gánh nặng tài chính cho phụ huynh và ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường cũng như ngành giáo dục.
Theo ông Trần Khắc Huy, qua công tác kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại một số trường từ cuối tháng 9 đến nay, Sở GD&ĐT TPHCM nhận thấy phần lớn các trường đã thực hiện đúng quy định về các khoản thu.
Tuy nhiên, một số trường vẫn để Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra vận động hoặc thu tiền tài trợ, điều này vi phạm Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT (về vận động tài trợ trong cơ sở giáo dục) và không phù hợp với Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT (về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh).
“Đối với các hoạt động vận động tài trợ cơ sở vật chất cho lớp, cho trường, nhà trường phải trực tiếp lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đứng ra triển khai. Tuyệt đối không để phụ huynh đứng ra thu tiền hoặc thực hiện thay. Không thể ‘đổ thừa’ cho phụ huynh trong những trường hợp này”, ông Huy khẳng định.