Trường học Thủ đô khởi động trong “bình thường mới”

GD&TĐ -Ngay sau khi cho học sinh khối 9 trở lại học trực tiếp từ ngày 8/11, lãnh đạo các trường THCS ở huyện Ba Vì yêu cầu GV bố trí thời gian hợp lý nhằm củng cố kiến thức cũ, bảo đảm chương trình để kiểm tra giữa kỳ I.

Các học sinh trường THCS ở huyện Ba Vì  được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp ngày 8/11. Ảnh: Đình Tuệ
Các học sinh trường THCS ở huyện Ba Vì được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp ngày 8/11. Ảnh: Đình Tuệ

Kiểm tra giữa kỳ khi nào?

Ngày 8/11, hơn 3.000 học sinh khối 9 ở 29 trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì đi học trực tiếp theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Theo ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhất là an toàn phòng dịch được các nhà trường chú trọng.

Thầy Nguyễn Văn Nghiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Châu cho hay: Từ 6 giờ sáng, với sự hỗ trợ của ban ngành địa phương cùng bộ phận liên quan, nhà trường tiến hành đón học sinh lớp 9 đi học trở lại theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách. Trường có 4 lớp 9, hai lớp học buổi sáng, còn lại sẽ học vào buổi chiều.

Cũng theo thầy Nghiệp, công tác dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn và hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất được nhà trường tiến hành khẩn trương trong thời gian qua. Ngay từ cổng trường, thầy cô yêu cầu học sinh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang theo quy định trong suốt quá trình học tại trường cũng như khi ra về.

Khi học sinh đi học lại, nhà trường khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm tới các em về sức khỏe; quán triệt học sinh đi về theo nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến”. Các em cũng được khuyến cáo tự chuẩn bị bình nước riêng cho mình, khăn lau tay để sử dụng khi cần thiết. Nếu học sinh có bất cứ biểu hiện gì khác thường như ho, sốt, khó thở, mệt mỏi… cần tới cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Trong tuần này, học sinh sẽ được ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ trong tuần tới.
Trong tuần này, học sinh sẽ được ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ trong tuần tới.

“Với học sinh khối 9, chúng tôi chỉ yêu cầu học một buổi/ngày. Nếu có nhu cầu, các thầy cô sẵn sàng dạy trực tuyến để đảm bảo chất lượng. Thời điểm này là giai đoạn then chốt, học sinh lớp 9 cần có thời gian ôn luyện để đến khi có lịch kiểm tra giữa kỳ I theo hình thức trực tiếp đạt kết quả cao nhất. Còn với học sinh các khối còn lại, do đang trong thời gian học online nên khi có lịch, nhà trường sẽ tổ chức cho các em kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn tại Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT” – thầy Nguyễn Văn Nghiệp cho biết thêm.

Được trở lại trường làm việc và gặp lại học sinh khối 9 sau nhiều tháng học trực tuyến, cô Nguyễn Thị Hải Hằng – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Cường chia sẻ: “Khi biết tin thành phố cho học sinh khối 9 đi học lại, chúng tôi rất vui và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ cấp trên để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón học trò. Nhà trường kẻ vạch sơn từ cổng để học sinh đi cách nhau 2m theo hàng lối vào lớp. Sau khi đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, các em mới vào lớp và được khuyến cáo đeo khẩu trang trong quá trình học. Từ nay, tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên những hồi dài khỏe khoắn nhắc học sinh vào tiết hay hết giờ”.

Trường THCS Phú Cường có 8 lớp với 279 học sinh, trong đó có hai lớp 9 với tổng số 68 em. Trong tuần này, thầy cô sẽ tiến hành ôn tập, củng cố kiến thức kết hợp với dạy bài mới cho học sinh khối 9. Sang tuần, nhà trường cho các em kiểm tra giữa kỳ.

Cô trò được trở lại bên bảng phấn quen thuộc sau nhiều tháng học online.
Cô trò được trở lại bên bảng phấn quen thuộc sau nhiều tháng học online. 

Chú trọng khâu phòng dịch

Với 177 học sinh khối 9 chia thành 5 lớp, Trường THCS Tản Hồng cũng chia ca buổi sáng cho học 3 lớp, còn lại chuyển sang học chiều. Nhà trường căng dây để phân luồng học sinh ngay từ cổng vào. Mỗi lớp sẽ đi theo một lối riêng để lên cầu thang vào lớp học của mình. Theo thầy Phương Trung Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, dự kiến sang tuần sau mới cho học sinh kiểm tra giữa kỳ các môn. Ở tuần này, nhiệm vụ của thầy cô chủ yếu là giúp các em ổn định lại tâm thế sau thời gian dài nghỉ dịch. Nhà trường cũng bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc cần thiết tại phòng y tế để sẵn sàng sử dụng nếu cần.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác đón học sinh ở một số trường trên địa bàn trong ngày 8/11, ông Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Các trường đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện về yêu cầu phòng dịch khi mở cửa trở lại. Tạo không khí phấn khởi và yên tâm trong phụ huynh, học sinh.

Việc đón học sinh đi học trở lại là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục. Với những địa phương chưa thể cho học sinh đi học trực tiếp, huyện tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện có hiệu quả việc dạy học online, khắc phục mọi khó khăn để đạt kết quả tốt nhất.

Lý giải về việc chưa cho học sinh khối 12 đi học trở lại, lãnh đạo UBND huyện Ba Vì thông tin: Lớp 12 các trường THPT trên địa bàn huyện Ba Vì không chỉ là con em của huyện mà còn ở một số huyện khác cũng theo học. Đây là một trong số các yếu tố nguy cơ, huyện đã đánh giá và đề xuất với thành phố cho phép học sinh khối 9 đi học trở lại. Các em đa số là công dân của các xã/thị trấn trên địa bàn huyện, đây là điểm thuận lợi trong việc thí điểm cho học sinh đi học lại thời điểm này.

“Về vấn đề tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi theo kế hoạch của thành phố, UBND huyện cũng đã giao cho các địa phương cùng với ngành y tế tiến hành xong khâu khảo sát, lập danh sách các em trong độ tuổi và có nhu cầu. Thống kê cho thấy, toàn huyện Ba Vì có khoảng 30.000 em trong độ tuổi này. Khi nào thành phố có kế hoạch cụ thể và ngành y tế cung cấp đủ vắc-xin, địa phương sẽ tiến hành tiêm chủng theo quy định để đảm bảo an toàn, hiệu quả”, ông Nguyễn Đức Anh thông tin.

Theo báo cáo từ Phòng GD&ĐT Ba Vì, trong sáng 8/11 có 2.521 học sinh đi học, đạt tỷ lệ 97,34%. Số học sinh nghỉ học là 69 với các lý do: 1 học sinh là F3; 35 học sinh nghỉ vì lý do ốm; 1 em từ vùng dịch về; 4 học sinh từ tỉnh khác về; 1 em đi cùng bố mẹ ra tỉnh khác chưa về; 1 học sinh bỏ học, còn lại 26 phụ huynh không con cho đi học. Ngoài ra, không có giáo viên hay học sinh nào có biểu hiện như sốt, ho, khó thở…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Quân đội Israel tấn công Gaza.

IDF đã sẵn sàng tấn công Rafah

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm 5/5, quân đội Israel đã sẵn sàng cho cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.