Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên tạo diễn đàn để giao lưu văn hoá

GD&TĐ - Ngày hội thể thao các DTTS tỉnh Thái Nguyên năm 2025 tổ chức bế mạc, trao gần 100 giải thưởng ở hai bộ môn tung còn và bắn nỏ.

Vận động viên tham gia Ngày hội thể thao các DTTS tỉnh Thái Nguyên năm 2025.
Vận động viên tham gia Ngày hội thể thao các DTTS tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên năm 2025 là nơi hội tụ những tài năng thể thao của các dân tộc anh em, là dịp để quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Sự kiện đã mang đến nhiều ấn tượng đẹp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân.

Năm nay, ngày hội đã thu hút gần 200 vận động viên đến từ 27 đoàn, đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tham gia tranh tài ở hai môn thi đấu truyền thống: Tung còn và Bắn nỏ.

Các nội dung thi đấu phong phú, gồm: Tung còn đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; Bắn nỏ cá nhân và đồng đội, với các tư thế đứng bắn, quỳ bắn, bắn nhanh, bắn chậm cho cả nam và nữ.

Qua 3 ngày thi đấu, các vận động viên ở cả 2 bộ môn nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả. Đặc biệt, tại khu vực thi bắn nỏ, các vận động viên trong trang phục dân tộc đã thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và kỹ năng trong từng đường tên, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

the-thao.jpg
Ngày hội thể thao các DTTS tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao gần 100 giải thưởng. Cụ thể, ở môn tung còn, các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung đơn, đôi nam nữ và giành được tổng cộng 20 giải thưởng.

Môn Bắn nỏ cũng diễn ra đầy kịch tính với các nội dung cá nhân và đồng đội với 76 giải thưởng đã được Ban Tổ chức trao cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các vận động viên giao lưu, học hỏi mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 51 dân tộc anh em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.

Vinhome Hải Vân Bay Khám phá hanoidep.vn Văn hóa, Ẩm thực và Du lịch giá thi công sân bóng rổ thuytramstore.com sách đọc online Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com