Trường học tạo không gian vui chơi cho trò trước thềm năm mới

GD&TĐ - Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hội Xuân Yêu Thương tại trường THPT Cà Mau.
Hội Xuân Yêu Thương tại trường THPT Cà Mau.

Hội Xuân Yêu thương

Trường THPT Cà Mau (TP Cà Mau) vừa tổ chức chương trình Hội Xuân Yêu Thương cho học sinh khối lớp 12.

Theo đó, 25 lớp 12 của trường, mỗi lớp xây dựng một hàng ẩm thực bày bán các loại bánh dân gian, nước giải khát cùng những món ăn vặt phù hợp với sở thích của giới trẻ. 100% các món ăn bày bán tại Hội Xuân là do học sinh tự chế biến, trưng bày.

Mỗi gian hàng trang trí bảng tên theo chủ đề về mùa xuân, được dựng lên từ những vật liệu cây lá địa phương gần gũi vùng miền Tây sông nước như: tre, trúc, dừa nước, rơm...

Em Huỳnh Gia Hiển, lớp 12A4 cho biết rất vui khi tham gia Hội Xuân Yêu Thương. Gian hàng lớp em lấy tên “Quán Mẹ Chảnh” bày bán nhiều món như: Gỏi cuốn, rau câu, bánh mứt Tết... Mỗi thành viên trong lớp được phân công chuẩn bị một khâu, hoạt động này giúp bạn bè gắn kết với nhau hơn.

xuan-15.jpg
xuan-13.jpg
Học sinh tham gia gian hàng tại Hội Xuân Yêu Thương.

Trong khi đó, gian hàng của lớp 12A3 được đặt tên “Má Trung” bày bán các loại bánh dân gian như: bánh tét, khoai mì, bánh phục linh, nước sâm, sương sáo…

“Chúng em phải thức dậy sớm để chuẩn bị hàng hóa, trang trí bảng hiệu, cực nhưng rất vui”, Huỳnh Anh Thư, một thành viên lớp 12A3 chia sẻ.

Đến với Hội Xuân Yêu thương, Phạm Cẩm Nhung, học sinh lớp 12D3 cho biết cảm nhận được không khí đông vui, các bạn ai cũng đều háo hức đón chào một mùa xuân mới.

“Hội Xuân phần nào giúp chúng em giải tỏa được áp lực trong học tập thời gian qua, giật dậy tinh thần để có thêm động lực qua Tết bước vào một kỳ học mới, nỗ lực học tập chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”, Cẩm Nhung nói.

xuan-11.jpg
xuan-16.jpg
Không gian vui chơi tại Hội Xuân Yêu Thương.

Ngoài trang trí gian hàng, bày bán sản phẩm, trong khuôn khổ Hội Xuân Yêu Thương còn diễn ra một số hoạt động thi thời trang Xuân và các trò chơi dân gian.

“Đoàn trường THPT Cà Mau tổ chức chương trình Hội Xuân Yêu Thương với mong muốn tạo không gian mang đậm sắc xuân để học sinh vui chơi, giải trí sau thời gian học tập, nhằm duy trì và phát triển hoạt động sinh hoạt tập thể vui tươi, bổ ích, thông qua đó rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Thông qua Hội Xuân, nhà trường cũng mong muốn giúp học sinh hiểu hơn về giá trị truyền thống dân tộc qua những món ăn dân dã, những trò chơi dân gian…góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Xuân Ất tỵ 2025”, ông Tạ Hoàng Nghị, Bí thư Đoàn Trường THPT Cà Mau chia sẻ.

Vui chơi kết hợp thiện nguyện

Trường THPT Đầm (huyện Đầm Dơi) cũng vừa tổ chức thành công đêm nhạc Xuân Yêu Thương với chủ đề “Lan tỏa yêu thương – Mang Xuân đến với mọi nhà” trong không khí ấm áp và tràn đầy cảm xúc.

Thầy Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là năm thứ 3 trường tổ chức Chương trình này nhằm vận động hỗ trợ quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Xuân Yêu Thương không chỉ là một đêm nhạc mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái và sức mạnh cộng đồng của Trường THPT Đầm Dơi.

Chúng tôi muốn học sinh trong trường vừa có hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Xuân về Tết đến vừa phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Chương trình năm nay đã vận động được số tiền hơn 50 triệu đồng, góp phần giúp học sinh nghèo có một mùa Tết vui tươi, ấm áp hơn”, thầy Hưng thông tin.

xuan-3.jpg
xuan-1.jpg
Chương trình Xuân Yêu Thương tại Trường THPT Đầm Dơi.

Bỏ ra số tiền 20.000 đồng tham dự chương trình Xuân Yêu Thương, Nguyễn Khả Vy, lớp 12A14, Trường THPT Đầm Dơi cho biết em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc hát về mùa xuân, thầy cô, bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước do các bạn và thầy cô trong trường biểu diễn.

“Em thấy đêm nhạc hết sức ý nghĩa, vừa tạo sân chơi vui tươi cho học sinh vừa ủng hộ được các bạn khó khăn, góp phần xây dựng môi trường học đường hạnh phúc hơn”, Khả Vy chia sẻ.

Không riêng cấp trung học phổ thông, ở những cấp học thấp hơn, nhiều trường cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh trước thềm năm mới như: Chợ quê ngày Tết, Ngày hội Trò chơi dân gian, Hội Chợ Xuân…

xuan-20.jpg
xuan-19.jpg
Không gian Hội Chợ Xuân tại Trường mầm non Hạnh Phúc.

Hội Chợ Xuân tại Trường mầm non Hạnh Phúc năm nay có nhiều hoạt động phong phú như: Gói bánh, làm bánh truyền thống, nhiều trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ, tái hiện các gian hàng tuổi thơ, xây dựng cụm thắng cảnh quê hương, đất nước,…

xuan-17.jpg
Hoạt động gói bánh tét tại Hội chợ Xuân.
xuan-18.jpg
Học sinh tham gia trò chơi dân gian.

Đưa con tham gia Hội Chợ Xuân, anh Châu Hải Đăng (ngụ Phường 9, TP Cà Mau) cho biết bé rất vui và háo hứng tham gia các hoạt động.

“Tôi thấy trường tổ chức hoạt động này rất hay, ý nghĩa các bé được chơi nhiều trò chơi, tham gia nhiều hoạt động mang tính truyền thống, hướng về cội nguồn dân tộc, giúp học sinh có tuổi thơ đẹp hơn, phát triển về tư duy”, anh Đăng nói.

Cô Nguyễn Mai Hương, Hiệu phó Trường Mần non Hạnh Phúc (TP Cà Mau) cho biết, năm học này trường có hơn 100 học sinh, phần lớn phụ huynh đều cho các bé tham gia Hội Chợ Xuân, bởi đây là hoạt động nhiều ý nghĩa như tiết học ngoại khóa cuối năm.

Học sinh tham gia không chỉ được ăn uống, vui chơi thoải mái mà còn được giáo dục văn hóa truyền thống, biết về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, cùng gia đình lưu lại những kỷ niệm đẹp, tận hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc”, cô Hương chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.