Trường học tặng 3.500 lá Quốc kỳ cho chiến sĩ nơi đảo xa đúng dịp 22/12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 22/12, Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức lễ trao tặng 3.500 lá Quốc kỳ cho các chiến sĩ hải đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Trường THPT Lê Lợi trao tặng 3.500 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam.
Trường THPT Lê Lợi trao tặng 3.500 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam.

Tới dự có Thượng tá Ngô Văn Xô - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam, nguyên Chính trị viên phó Đảo Nam Yết (Quần đảo Trường Sa); bà Phạm Thị Hồng Uyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông; anh Phạm Nam Hải - Bí thư Quận Đoàn Hà Đông cùng toàn thể CBGVNV và hơn 1.000 học sinh của trường.

TS Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết, đây là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức dịp ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 mỗi năm. Từ bao đời nay, ra khơi bám biển, hăng say lao động trên vùng biển quê hương luôn là khát vọng mãnh liệt của người dân Việt Nam.

Mỗi tấm biển lớp đều mang hình ảnh của một điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Mỗi tấm biển lớp đều mang hình ảnh của một điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Các thầy cô ở các tổ chuyên môn tham gia thi Hát Quốc ca.

Các thầy cô ở các tổ chuyên môn tham gia thi Hát Quốc ca.

Từng có nhiều năm trong quân ngũ trước khi theo ngành Sư phạm, thầy Lê Xuân Trung thấu hiểu hơn ai hết sự vất vả, tinh thần dũng cảm của mỗi chiến sĩ bộ đội ta trong mọi thời kỳ. Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng khác vẫn luôn ngày đêm kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Mỗi một lá cờ đỏ thắm hay những cánh thư với ngôn từ tha thiết của học sinh gửi tới các chiến sĩ nơi đảo xa luôn thể hiện được tình cảm của người dân trong đất liền luôn hướng đến và tri ân sự hi sinh, cống hiến của các anh. Đây chính là cách để các em học về lịch sử dân tộc cũng như tinh thần yêu nước một cách thiết thực nhất" - TS Lê Xuân Trung nhấn mạnh.

Thượng tá Ngô Văn Xô cho biết, dự kiến trung tuần tháng 1/2024 đơn vị sẽ chuyển 3.500 lá cờ Tổ quốc này ra các điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Thượng tá Ngô Văn Xô cho biết, dự kiến trung tuần tháng 1/2024 đơn vị sẽ chuyển 3.500 lá cờ Tổ quốc này ra các điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Văn Xô - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá, đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa để hướng tới những chiến sĩ nơi đảo xa mà không nhiều trường làm được. Lễ trao tặng cờ Tổ quốc cho chiến sĩ Trường Sa tổ chức đúng dịp 22/12 càng thêm phần thiêng liêng.

Có nhiều năm công tác nơi hải đảo xa xôi, Thượng tá Ngô Văn Xô cho biết, dưới điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt khi bốn bề là sóng vỗ, gió biển chứa hơi mặn của muối khiến cho các lá cờ Tổ quốc rất nhanh bị hư. Thông thường, tại mỗi điểm đảo phải thay 2 lá cờ trong một tháng, cá biệt có nơi mỗi tuần thay một lá cờ.

Tại buổi lễ, nhà trường tổ chức cuộc thi Hát Quốc ca toàn trường thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tại buổi lễ, nhà trường tổ chức cuộc thi Hát Quốc ca toàn trường thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

"Tấm lòng của người dân trong đất liền, đặc biệt là của các em học sinh, thầy cô giáo thể hiện qua mỗi lá Quốc kỳ đỏ thắm, từng cánh thư đơn sơ của học trò như một động lực vô cùng lớn tới những chiến sĩ nơi đảo xa. Anh em dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng luôn quyết tâm, kiên cường bám trụ, chiến đấu để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Thượng tá Ngô Văn Xô trải lòng.

Nữ sinh Lê Tú Linh - học sinh lớp 11A3 Trường THPT Lê Lợi.

Nữ sinh Lê Tú Linh - học sinh lớp 11A3 Trường THPT Lê Lợi.

Lê Tú Linh - học sinh lớp 11A3 Trường THPT Lê Lợi tâm sự, em bày tỏ niềm xúc động và tự hào về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Ẩn sau mỗi lời tâm sự qua hàng nghìn bức thư gửi tới chiến sĩ nơi hải đảo, các em sẽ luôn quyết tâm, nỗ lực học tập để góp phần dựng xây quê hương Việt Nam tươi đẹp. Em mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa và mang giá trị giáo dục truyền thống yêu nước thiết thực cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ