Trường học tại Hưng Yên sôi nổi hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

GD&TĐ - Ngày 1/10, trường học ở Hưng Yên đồng loạt tổ chức phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh Trường TH&THCS Dũng Nghĩa (xã Vũ Thư) thả bóng bay mang thông điệp “Học tập suốt đời”.
Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh Trường TH&THCS Dũng Nghĩa (xã Vũ Thư) thả bóng bay mang thông điệp “Học tập suốt đời”.

Thúc đẩy học tập suốt đời, làm chủ tri thức và công nghệ

Tại Trường THPT chuyên Hưng Yên, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh năm 2025.

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm; Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đồng Thụy.

Với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Hưng Yên được tổ chức từ ngày 1-7/10.

img-2448.jpg
Các đại biểu tham quan khu trưng bày trưng bày sách tại lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp tỉnh năm 2025.

Phát biểu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh, việc phát động Tuần lễ học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với phong trào học tập suốt đời, đặc biệt là việc tự học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi cho mọi người dân được học tập, học liên tục và học tập suốt đời. Đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Ông Nghiêm cũng yêu cầu các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và người dân tích cực tự học mỗi ngày để trau dồi kỹ năng, kiến thức, trong đó cần chú trọng đến kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ số.

truong-thcs-thai-phuong.jpg
Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phương Lê Thị Thúy Hường cùng học sinh tìm hiểu về di tích lịch sử đền Tiên La.

Sôi nổi hưởng ứng tuần lễ

Cùng ngày, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2025 với nhiều hoạt động phong phú như: tuyên truyền về vai trò của tự học và học tập suốt đời; tổ chức tọa đàm, diễn đàn, tập huấn kỹ năng số; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập trực tuyến, kho học liệu số; phát động xây dựng thư viện số, tủ sách số; tổ chức các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm công nghệ, kết nối nhà trường với doanh nghiệp...

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2025, Trường TH&THCS Dũng Nghĩa (xã Vũ Thư) đã tổ chức lễ phát động tới toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Ông Trần Khánh Lai, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp để toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng cùng nhìn lại, cùng khẳng định vai trò quan trọng của việc học trong sự phát triển cá nhân và xã hội. Chủ đề năm 2025 ‘Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng’ là kim chỉ nam cho mỗi thầy trò trong hành trình tri thức hôm nay và mai sau”.

lanh-dao-xa-vu-thu-tang-qua.jpg
Các đại biểu trao quà các em học sinh vượt khó, học giỏi tại Trường TH&THCS Dũng Nghĩa.

Tại Trường THCS Thái Phương (xã Tiên La) lễ phát động với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ khát vọng học tập suốt đời trong mỗi thầy cô, học sinh.

Tại buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý nghĩa của học tập suốt đời, coi đó là chiếc chìa khóa để mỗi học sinh trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình” trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, gần 600 học sinh nhà trường được tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về Di tích lịch sử Đền Tiên La – một “trang sách sống động” của quê hương.

“Từ những câu chuyện hào hùng nơi di tích linh thiêng, các em thêm tự hào về truyền thống dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng học tập, khát vọng tự vươn lên để trở thành công dân trí tuệ của thời đại mới”, bà Lê Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phương chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.