Trường học nơi đất mỏ, thầy trò cùng nỗ lực dạy chữ, rèn người

GD&TĐ - Nằm giữa trung tâm Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Trường THPT Cẩm Phả là lá cờ đầu của phong trào dạy tốt – học tốt. Ở mái trường này, giáo dục đạo đức lối sống được chú trọng trong mọi hoạt động dạy - học.

Từ dạy chữ, rèn người tốt, học sinh Trường THPT Cẩm Phả đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập. (ảnh trong bài chụp thời điểm chưa giãn cách)
Từ dạy chữ, rèn người tốt, học sinh Trường THPT Cẩm Phả đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập. (ảnh trong bài chụp thời điểm chưa giãn cách)

Dạy chữ gắn với rèn người

Thầy giáo Trần Mạnh Thắng – hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Lứa tuổi học sinh phổ thông các em rất cần được GD trong một môi trường sạch, hướng đến những điều chân – thiện – mỹ. Ở trường tôi, truyền thống dạy tốt, học tốt luôn gắn với giáo dục đạo đức lối sống cho HS."

Trường luôn “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường THPT Cẩm Phả” với nhiều hoạt động và hình thức tuyên dương, HS thành tích cao trong học tập và rèn luyện... đã khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực cho học sinh toàn trường không ngừng phấn đấu, vươn lên trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống.

Học và chơi đã tạo môi trường giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh trong HS
Học và chơi đã tạo môi trường giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh trong HS

Cô giáo Vũ Thị Thuỳ Dung, phó bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Phả cho biết: Việc GD đạo đức lối sống cho HS, Đoàn thanh niên Trường THPT Cẩm Phả được giao nhiệm vụ nòng cốt tổ chức tốt các Phong trào hành động cách mạng, tình nguyện trong tuổi trẻ toàn trường, góp phần tạo môi trường cho ĐVTN toàn trường được rèn luyện, công hiến và trưởng thành như hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo ĐVTN trong nhà trường; duy trì tốt hoạt động của mô hình “An toàn giao thông học đường”.  

Các phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được chú trọng tổ chức với nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong việc phát hiện, ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, hiểu và yêu nước đúng cách thông qua việc tuyên truyền trên website, mạng xã hội, bản tin; đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ…. Những hoạt động đó đã và đang tạo nên thói quen sinh hoạt lành mạnh trong DVTN.

Khi thầy cô là bạn đồng hành

Niềm vui thầy trò trước những tấm giấy khen thành tích học tập tốt
Niềm vui thầy trò trước những tấm giấy khen thành tích học tập tốt

Thầy giáo Nguyễn Trung Dũng, Tổ trưởng tổ Toán, dạy 12a5,6 và 11a5 và phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 của trường vui vẻ cho biết: Chúng tôi lồng ghép Toán học vào GD đạo đức lối sống cho học sinh ngay từ những ngày các em chập chững bước chân vào trường.

Quan điểm của chúng tôi là có học giỏi, có yêu thích môn học thì HS sẽ gắn bó với trường lớp và chúng bạn, từ đó sẽ nảy sinh những thói quen tốt đẹp và hình thành tích cách của cá nhân HS đó. Toán học và các môn khoa học tự nhiên có sức hấp dẫn lớn. làm thế nào để lôi cuốn HS yêu và học giỏi các môn học này là điều mà mỗi GV chúng tôi đều nỗ lực thực hiện.

Tâp thể GV chúng tôi thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, ứng dụng máy tính cầm tay trong dạy học được học sinh đón nhận một cách tích cực và chủ động. Các thầy cô giáo đã luôn nỗ lực học hỏi và áp dụng các phương pháp dạy học và đánh giá hiện đại vào trong công tác giảng dạy. Trong thời kì CoVid19, tổ Toán trường THPT Cẩm Phả tổ chức nhiều bài thi khảo sát chất lượng trực tuyến bộ môn Toán cho các em học sinh ở cả ba khối, đặc biệt là các học sinh lớp 12. - Thầy Nguyễn Trung Dũng

Giáo dục đạo đức lối sống cho HS cũng là giáo dục tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thầy giáo Nguyễn Trung Dũng nhớ lại những hoạt động hết sức ý nghĩa của chi đoàn GV ra quân lao động tình nguyện tại trường, quyên góp ủng hộ đoàn viên trong chi đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chuyến  tham gia chương trình “Trải nghiệm thực tế’’ năm học 2019-2020 cùng với ĐVTN Trường THPT Cẩm Phả  trong “Hành trình vì biển, đảo quê hương” năm 2019 tại Đảo Trần (xã Thanh Lân - huyện Cô Tô). Chuyến đi thật là ý nghĩa và để lại dấu ấn sâu sắc trong mỗi thầy cô giáo và các em HS.  

Thể dục thể thao nâng bước và đồng hành cùng hoạt động GD đạo đức lối sống trong HS nhà trường
Thể dục thể thao nâng bước và đồng hành cùng hoạt động GD đạo đức lối sống trong HS nhà trường

Còn cô giáo Hoàng Thị Hoa, Tổ trưởng tổ Thể dục - QPAN - Ngoại ngữ, hiện đang dạy môn Thể dục khối lớp 10, 11,12 chia sẻ: Dạy chữ và rèn người là điều hết sức quan trọng ở môi trường giáo dục, đặc biệt là cấp phổ thông vì các em ở lứa tuổi này đang hình thành tính cách. Chúng tôi đã luôn lồng ghép để việc dạy chữ và dạy người  đạt được hiệu quả tốt nhất.

Làm thế nào để mỗi giờ học thực sự hấp dẫn, GV lồng ghép dạy chữ và rèn người cho HS. Để làm điều đó, hàng năm các thầy cô đã luôn chủ động trong công việc, xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, BGH nhà trường để tổ chức các hoạt động dạy và học của tổ chuyên môn.

Các thầy cô giáo của Trường THPT Cẩm Phả đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng học sinh nhà trường, góp phần hỗ trợ, tăng cường, hiểu biết cho học sinh về kỹ năng sống, hiểu biết về cuộc sống cộng đồng từ đó có định hướng phát triển tốt thể chất và tinh thần.

Việc Đoàn thanh niên, công đoàn nhà trường, các chi hội trong các hoạt động thiện nguyện đến các huyện và các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh Quảng Ninh, cũng là một trong những cách thức giáo dục đạo đức lối sống cho HS. Trong đó phong trào hiến máu của Đoàn thanh niên nhà trường được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hoạt động tình nguyện – giáo dục đạo đức cho HS.

Trường THPT Cẩm Phả chúng tôi luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho GV, HS. Trong đó Đoàn thanh niên nhà trường giữ vai trò tiên phong trong. Các hoạt động được chú trọng tổ chức gắn với giáo dục tập thể, xây dựng văn hóa học đường, truyền thống tôn sư trọng đạo; tuyên truyền, vận động toàn trường nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy - quy định của nhà trường, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền xây dựng tinh thần học tập tốt, ứng xử văn minh, sống đẹp trong thanh niên xứng đáng với ngôi trường Anh hung trên đất mỏ Anh Hùng. – Thầy Trần Mạnh Thắng - hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Phả.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ