Trường học Nghệ An tiếp tục nghỉ, tập trung khắc phục hậu quả mưa bão

GD&TĐ - Khoảng 500 trường học Nghệ An bị ảnh hưởng do bão Bualoi. Ngày mai (30/9), các trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ dạy học để khắc phục hậu quả.

Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (Trường Vinh, Nghệ An) ngổn ngang sau bão. Ảnh: Hồ Lài
Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (Trường Vinh, Nghệ An) ngổn ngang sau bão. Ảnh: Hồ Lài

Nhiều trường chưa thể tổ chức dạy học sau bão

Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: Đến chiều tối nay (29/9), nhiều khu vực của xã Quỳ Châu nước bắt đầu dâng lên và có nơi đã ngập đến nửa nhà. Giao thông trên toàn khu vực bị chia cắt, chưa lưu thông được.

Một số điểm trường như 2 điểm trường lẻ mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi nước đã dâng lên ngập đến mái nhà và học sinh khó có thể đi học trong tuần này. Do nhiều khu vực bị mất sóng điện thoại nên hiện nay xã chưa thể thống kê thiệt hại của các nhà trường và của các giáo viên. Tạm thời, trên địa bàn học sinh chưa thể đi học.

bao-lu-nghe-an-10.jpg
Nước ngập tại Trường Tiểu học Hoàn Long (Tân Phú, Nghệ An). Ảnh: NTCC

Tại xã Tương Dương, theo ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng phòng Văn hóa – xã hội cho biết, hiện các trường trên địa bàn cơ bản ổn định về cơ sở vật chất, không bị thiệt hại nặng do bão Bualoi. Tuy nhiên, đường giao thông trên địa bàn bị sạt lở nặng, nhất là tuyến quốc lộ 7, và các tuyến đường liên xã.

Nhiều thôn, bản vì vậy mà bị cô lập chia cắt, trong đó bản Na Bè, Hợp Thành bị cô lập do sạt lở đất. Bên cạnh đó, cụm 4 bản Chắn, bản Lau, bản Mác và bản Nhãn nằm phía bên kia sông Cả cũng bị chia cắt, chưa thể tiếp cận được.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, địa phương đã giao cho các nhà trường tùy diễn biến thực tế, đảm bảo an toàn nhất cho giáo viên và học sinh khi đến trường thì mới tổ chức dạy học. Qua tổng hợp báo cáo, ngày mai (30/9) các trường vẫn đang cho học sinh nghỉ học.

thinh-son.jpg
Trường Tiểu học Thịnh Sơn (Đô Lương, Nghệ An) bị tốc mái tôn.

Tương tự, xã biên giới Tri Lễ các trường học không bị ảnh hưởng bởi bão số 10, nhưng giao thông sạt lở nghiêm trọng. Ông Vi Văn Dũng – Trưởng phòng Văn hóa – xã hội xã Tri Lễ cho biết, dự kiến ngày mai 30/9 các trường học trên địa bàn chưa đón học sinh trở lại đi học để đảm bảo an toàn.

Tập trung khắc phục hậu quả

Tại xã Yên Thành, Trường THCS Phan Đăng Lưu bị thiệt hại nặng nhất khi tốc mái hoàn toàn 2 dãy phòng học 2 tầng, ngoài ra còn tốc mái nhà để xe, đổ tường bao. Nhiều trường học còn lại trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng, ngập nước như THCS Văn Thành, Tiểu học Văn Thành, Tiểu học thị trấn Yên Thành, Mầm non thị trấn Yên Thành.

Các trường này chưa thể khắc phục thiệt hại do mưa bão, nên thông báo cho học sinh nghỉ học. Những trường còn lại trên địa bàn đã ổn định, hoặc không thiệt hại nặng thì ngày mai có thể tổ chức dạy học trở lại.

ton-quang-phiet.jpg
Tường rào của Trường THCS Tôn Quang Phiệt bị đổ sập. Ảnh: Nam Nguyễn

Do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi, có 15/18 trường của phường Vinh Lộc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, Trường mầm non và tiểu học Nghi Phong đã bị sập nhà xe, sân khấu ngoài trời, gãy cột điện, trường mầm non và THCS Phúc Thọ nhiều công trình như thư viện, dãy nhà học, nhà bếp bị tốc mái.

Tại Trường Tiểu học Hưng Lộc, cả hai cơ sở 1 và 2 đều bị hư hại như sập nhà xe, mái che bị bong mái...Các trường khác như mầm non Nghi Thái, THCS Nghi Thái, mầm non Nghi Xuân cũng đã bị tốc mái nhà 2 tầng, sập mái tôn phòng kho, đổ bờ rào...

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường của phường, nhất là khu vực Phúc Thọ và Nghi Thái đang bị ngập cục bộ, khiến việc đi lại gặp khó khăn. Trước thực tế trên, hiện phường Vinh Lộc quyết định tất cả các trường học trên địa bàn ngày mai (30/9) tiếp tục nghỉ học để các trường khắc phục bão lũ.

Tại phường Trường Vinh, hiện các trường như THCS Lê Mao, THCS Đặng Thai Mai... cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học và dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh đi học lại từ thứ 4, sau khi đã khắc phục xong thiệt hại do mưa bão.

bao-lu-nghe-an-11.jpg
Trường THCS Đặng Thai Mai (Trường Vinh, Nghệ An) gãy đổ cây xanh và tốc mái một số công trình.

Tất cả trường học tại xã Thiên Nhẫn đều bị thiệt hại, trong đó có 2 trường bị ngập là mầm non Trung Phúc Cường 3 và tiểu học Trung Phúc Cường 2. Ngoài ra có Trường mầm non Khánh Sơn 2 bị tốc mái 2 nhà học, sập toàn bộ nhà đa năng, Trường Tiểu học Khánh Sơn 2 bị tốc mái nhà học 12 phòng, sập toàn bộ gara giáo viên...

Ông Phạm Thương Mại - Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Thiên Nhẫn cho biết: Ngoài các trường bị thiệt hại do bão số 10, hiện nay trên địa bàn một số trường ở xã Nam Cường (cũ) có nguy cơ sẽ tiếp tục bị ngập nếu nước lũ ở các sông dâng cao vào các ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sáng mai, tất cả các trường trên địa bàn xã tiếp tục nghỉ học để giáo viên và phụ huynh tập trung khắc phục bão lụt.

Qua tổng hợp nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, tính đến 15h chiều nay, toàn tỉnh có 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học và phòng chức năng; 91 trường bị tốc mái ngói.

Bên cạnh đó, có 45 trường bị ngập nước, trong đó có 17 trường mầm non, 16 trường tiểu học và 12 trường THCS. Có 18 trường bị sạt lở, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe.

Ngoài ra, hầu hết trường học của các địa phương có bão đi qua đều bị hư hỏng về hệ thống bảng biển, cây xanh. Ước tính thiệt hại ban đầu của ngành giáo dục là gần 300 tỷ đồng.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Ngày mai về cơ bản, các trường trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục nghỉ học và tập trung để khắc phục thiệt hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ