Trường học Nam Định quyết tâm nói không với khói thuốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường sống, cần phải nói không với khói thuốc là khẳng định của các nhà trường tại Nam Định.

Các thầy cô giáo ở Trường THPT Trần Nhân Tông luôn giáo dục để học sinh nói không với thuốc lá.
Các thầy cô giáo ở Trường THPT Trần Nhân Tông luôn giáo dục để học sinh nói không với thuốc lá.

Tăng cường chỉ đạo

Ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định) cho biết: Cho dù có những tuyên truyền mạnh mẽ trong xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng, nhưng thực tế, tình trạng hút thuốc lá của giới trẻ vẫn cao, trong đó có cả học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Để phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên cũng như học sinh, sinh viên, rất cần có nhiều hơn nữa giải pháp giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá.

Để thực hiện việc này, thời gian qua các trường học trên địa bản tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh xây dựng môi trường học đường không có khói thuốc lá, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Đến nay, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá của các nhà trường đã trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên, được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng và tham gia một cách hiệu quả.

Hàng năm, Sở GD&ĐT đều xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng vào chương trình giáo dục bậc THCS, THPT dưới nhiều hình thức đa dạng. Sở cũng yêu cầu các đơn vị thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

Động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho nhà trường, trong đó có việc giáo dục học sinh nói không với thuốc lá.

Động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho nhà trường, trong đó có việc giáo dục học sinh nói không với thuốc lá.

“Đẩy mạnh hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25/5 đến 31/5). Chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội dung các môn học chính khóa như Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân, các hoạt động ngoại khóa như sân khấu hóa, trải nghiệm sáng tạo. Nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được các trường đưa vào kế hoạch năm học”. - Ông Đỗ Anh Tuấn

Trường học không khói thuốc

Tại Trường THPT Trần Nhân Tông, huyện Nghĩa Hưng, thầy Lại Tiến Đẩu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, đưa nội dung không hút thuốc trong trường vào quy chế nội bộ và tiêu chí thi đua của trường, tập trung tuyên truyền, vận động các cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe chuyên đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhà trường cũng yêu cầu các chi đoàn các khối, lớp đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Việc tăng cường giáo dục nhận thức tác hại của thuốc lá đã đã giúp nhận thức của các thầy cô giáo và học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Giáo dục để thay đổi nhận thức là điều hết sức quan trọng, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường là tiền đề để xây dựng trường học không khói thuốc.

Khen thưởng động viên học sinh để các em tham gia các phong trào chung, cũng là cách giáo dục để nói không với thuốc lá.

Khen thưởng động viên học sinh để các em tham gia các phong trào chung, cũng là cách giáo dục để nói không với thuốc lá.

Còn ở Trường THCS Hải Lý, huyện Hải Hậu, thầy giáo Nguyễn Hải Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Hàng năm Ban giám hiệu nhà trường đều yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm bằng các biện pháp giáo dục, lồng ghép, tuyên truyền đến học sinh về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và Ngày thế giới không thuốc lá. Đã và đang triển khai hiệu quả việc nói không với khói thuốc bằng các biện pháp tích cực phòng, chống hút thuốc lá trong học sinh.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá với nhiều hình thức. Lồng ghép giáo dục nâng cao nhận thức trong giờ sinh hoạt công dân về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá. Thay đổi thói quen, biến nhận thức thành hành động để học sinh tránh xa thuốc lá. Sự vào cuộc quyết liệt của các thầy cô và tổ chức đoàn thể đã giúp học sinh hiểu và nhận thức đầy đủ tác hại để tránh xa thuốc lá.

Với việc triển khai nhiều hoạt động sâu rộng, thiết thực hiệu quả, đến nay, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân tham gia. Qua giáo dục, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và thực hiện lối sống lành mạnh; tích cực vận động, tuyên truyền người thân và những người xung quanh nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe cho mỗi người. - Trưởng phòng Đỗ Anh Tuấn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ